Thất bại trong bầu cử quốc hội, Thủ tướng Anh thay đổi nội các

Việc cải tổ nhỏ này được xem như sự phản ánh vị thế yếu của Thủ tướng May sau khi bà kêu gọi tổ chức bầu cử trước thời hạn, mà rốt cuộc lại bị mất nhiều ghế tại Quốc hội trong cuộc bỏ phiếu hôm 8/6.
Thất bại trong bầu cử quốc hội, Thủ tướng Anh thay đổi nội các ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May gặp những người ủng hộ trong chiến dịch tranh cử ở Newcastle ngày 125. (Nguồn AFPTTXVN)

Ngày 11/6, Thủ tướng Anh Theresa May đã công bố nội các đầy đủ của nước này, trong theo có một số thay đổi nhỏ trong bối cảnh bà May muốn bám giữ quyền lực sau khi đánh mất đa số ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử trước thời hạn.

Cụ thể, Thủ tướng May đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Lao động và Trợ cấp Damian Green vào vị trí trên thực tế là một Phó Thủ tướng. Quốc vụ khanh thứ nhất Bộ Tài chính David Gauke được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Lao động và Trợ cấp trong khi Chủ tịch Hạ viện Anh David Lidington sẽ trở thành Bộ trưởng Tư pháp thay cho Liz Truss - người đối mặt với sự chỉ trích trong vai trò này. Bà Truss sẽ thay ông David Gauke làm Quốc vụ khanh thứ nhất Bộ Tài chính.

Việc cải tổ nhỏ này được xem như sự phản ánh vị thế yếu của Thủ tướng May sau khi bà kêu gọi tổ chức bầu cử trước thời hạn, mà rốt cuộc lại bị mất nhiều ghế tại Quốc hội trong cuộc bỏ phiếu với kết quả gây bất ngờ hôm 8/6 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục