Thắt chặt hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và WFTU

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) do Tổng Thư ký George Mavirakos làm Trưởng đoàn.

Tối 26/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) do Tổng Thư ký WFTU George Mavirakos làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng giới thiệu với Đoàn về tình hình hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó đề ra 11 chỉ tiêu và 4 Chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2013-2018.

Tháng 6/2012, Luật Công đoàn và Luật Lao động đã được Quốc hội thông qua, mang lại nhiều quyền và lợi ích tốt hơn cho người lao động, đoàn viên công đoàn.

Một số điểm mới trong 2 Bộ luật là đã sửa đổi thời gian nghỉ thai sản, nghỉ Tết cổ truyền, thời gian dành cho hoạt động công đoàn của cán bộ công đoàn và thời gian hợp đồng lao động.

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh chủ trương hội nhập kinh tế của đất nước đã đặt ra cho tổ chức Công đoàn Việt Nam những khó khăn, thách thức trong việc bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích của người lao động, thành lập tổ chức công đoàn và ký kết thảo ước lao động tập thể, phát triển đoàn viên, đặc biệt trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, có vốn đầu tư nước ngoài…

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng bày tỏ sự biết ơn về tình đoàn kết và sự ủng hộ tích cực của Liên hiệp Công đoàn Thế giới đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam thời gian qua.

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Liên hiệp Công đoàn Thế giới và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu thông qua việc chia sẻ thông tin, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Cảm ơn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã dành thời gian tiếp Đoàn, Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới George Mavirakos đã giới thiệu những nét cơ bản về sứ mạng của Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

Theo đó, Liên hiệp Công đoàn Thế giới là một liên hiệp các tổ chức Công đoàn được thành lập vào năm 1945 tại Paris (Pháp) nhằm thay thế cho tổ chức Liên hiệp Công đoàn Quốc tế.

Hiện Liên hiệp Công đoàn Thế giới có khoảng 90 triệu đoàn viên ở 126 quốc gia trên thế giới. Sứ mạng của Liên hiệp Công đoàn Thế giới là tập hợp các tổ chức công đoàn trên thế giới vào một tổ chức quốc tế đơn nhất, tương tự mô hình Liên hợp quốc.

Đánh giá cao vai trò của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động, Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới George Mavirakos nhấn mạnh, hoạt động của Công đoàn Việt Nam đã góp phần quan trọng thúc đẩy và nâng cao hơn nữa đời sống của người lao động nói riêng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung.

Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới George Mavirakos khẳng định sẵn sàng tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ về mọi mặt tới tổ chức Công đoàn Việt Nam và Công đoàn thành viên trực thuộc Liên hiệp Công đoàn Thế giới; tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục