Thắt chặt mối quan hệ với Đảng Lao động Mexico

Trưởng Ban Đối ngoại TW Hoàng Bình Quân thăm Mexico nhằm thắt chặt hơn quan hệ hợp tác giữa Đảng CS Việt Nam và Đảng Lao động Mexico.
Nhận lời mời của Đảng Lao động Mexico (PT), ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã có chuyến thăm và làm việc tại Mexico từ ngày 15-18/8 nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Trong thời gian ở thăm, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã có buổi làm việc với Tổng Bí thư Đảng PT, Thượng nghị sỹ liên bang Alberto Anaya Gutiérrez, cùng nhiều quan chức cấp cao khác trong Đảng.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian qua, bày tỏ mong muốn phát triển sâu rộng và có hiệu quả hơn mối quan hệ song phương trong thời gian tới, đồng thời ký Chương trình hợp tác năm 2012 dựa trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác song phương 2010-2015.

Theo tinh thần văn kiện trên, hai Đảng thỏa thuận thiết lập cơ chế trao đổi kinh nghiệm công tác đảng thông qua việc trao đổi báo cáo viên, tiến hành tổ chức luân phiên các cuộc hội thảo về công tác lý luận và thúc đẩy mối hệ giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác song phương.

Hai bên phối hợp xây dựng một chương trình tuyên truyền về Việt Nam tại Mỹ Latinh, theo đó trong năm 2012 sẽ biên soạn, dịch, in và phát hành một cuốn sách viết về công cuộc đổi mới của Việt Nam, cũng như tái bản có bổ sung cuốn "Cách mạng Việt Nam: Lý luận và Thực tiễn."

Ngoài ra, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực như châm cứu, giáo dục mầm non, trồng và chế biến cây nôpan và các loại cây nhiệt đới khác, đồng thời tiếp tục thực hiện Thỏa thuận Hợp tác giữa TTXVN và PT, cụ thể hóa chương trình hợp tác về in và phát hành Báo ảnh Việt Nam và đào tạo nghiệp vụ.

Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẵn sàng cử các chuyên gia về canh tác và chế biến chè, lúa nước, dừa và nuôi trồng thủy sản sang làm việc tại Mexico, tích cực hỗ trợ để PT mở rộng quan hệ quốc tế tại châu Á, và tiếp tục tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế do PT tổ chức.

Bên cạnh các hoạt động chính với PT, Trưởng Ban Đối ngoại Hoàng Bình Quân còn tiếp xúc với Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam, thăm và trao đổi ý kiến với nhiều quan chức cấp cao thuộc Đảng Cách mạng thể chế (PRI) và Đảng Cách mạng Dân chủ (PRD), cũng như đại diện của Viện Hợp tác hữu nghị Mexico-Việt Nam.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện các đảng phái và tổ chức nước chủ nhà ca ngợi tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến giải phóng và giữ gìn đất nước; đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội đạt được trong quá trình đổi mới; nhất trí tiến hành khai thông và mở rộng quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới, bắt đầu bằng việc trao đổi đoàn trong năm 2012.

Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam ra sáng kiến đề nghị đưa vấn đề chất độc da cam vào chương trình nghị sự của Quốc hội Mexico, đề xuất chính quyền thành phố thủ đô tìm địa điểm xây dựng tượng đài và triển lãm hình ảnh về thảm họa da cam, song song với các hoạt động ủng hộ đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Trưởng Ban Đối ngoại Hoàng Bình Quân cũng đến thăm và đặt vòng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Mexico City và thành phố biển Acapulco./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục