Thất nghiệp bùng nổ, người Mỹ phải dè xẻn

Khoảng 13 triệu người Mỹ chỉ tiêu dùng ở mức tối thiểu, không có ôtô, máy tính cũng như những sản phẩm nhập khẩu có giá trị gia tăng cao từ châu Âu.
Theo số liệu chính thức, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện ở mức 9,4%, tuy nhiên, con số thực tế có thể lên đến 16% nếu tính đến số lao động bán thời gian, lao động chưa từng có việc làm và  lao động nằm ngoài hệ thống bảo hiểm xã hội.

Nạn thất nghiệp ở Mỹ chưa kết thúc và có thể sẽ lên tới mức của thời kỳ Đại suy thoái những năm 30 của thế kỷ trước. Số việc làm mất trong những năm 30 của thế kỷ 20 đã tạo hiệu ứng cấp số nhân, làm sụp đổ thị trường chứng khoán trong một thập kỷ. Tình trạng thất nghiệp hiện tại có thể sẽ ở mức tương tự, đặc biệt trong nền kinh tế toàn cầu hóa.

Sau khi 650.000 việc làm bị mất trong những tháng đầu năm nay, Mỹ có thể sẽ mất khoảng 7,8 triệu việc làm chỉ riêng trong năm 2009.

Theo dự đoán, sẽ có khoảng 13 triệu người Mỹ chỉ tiêu dùng ở mức tối thiểu, không có ôtô, máy tính cũng như những sản phẩm nhập khẩu có giá trị gia tăng cao từ châu Âu.

Người Mỹ thậm chí đã bắt đầu tiết kiệm ở mức kỷ lục, một điều trái tự nhiên ở nước này, với tỷ lệ tiết kiệm tăng từ mức 1% năm 2001 lên đến hơn 5% hiện nay.

Năm ngoái, người Mỹ tiết kiệm 45,5 tỷ USD, số tiền lớn nhất từ năm 1959 và là dấu hiệu cho thấy tiêu dùng ồ ạt đã kết thúc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục