Thất nghiệp tăng nhanh

Số người nhập cư ở Anh bị thất nghiệp tăng nhanh

612.000 người nhập cư từ các quốc gia khác nhau của EU vào Anh thất nghiệp, trong khi con số này năm 2006 là gần 430.000 người.
Hơn 600.000 người nhập cư từ các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đang cư trú trên lãnh thổ Vương quốc Anh bị thất nghiệp.

Đây là báo cáo của Cao ủy EU phụ trách việc làm và các vấn đề xã hội Laszlo Andor được công bố ngày 13/10.

Theo báo cáo trên, năm ngoái, có 612.000 người nhập cư từ các quốc gia khác nhau của EU vào Vương quốc Anh không có việc làm, cao hơn con số gần 430.000 người nhập cư thất nghiệp năm 2006 tại Xứ xở Sương mù.

Từ đó đến nay, số người nhập cư không có việc làm đã không ngừng tăng lên, chủ yếu là những công dân đến từ các quốc gia thành viên mới gia nhập EU đầu năm 2004.

Tác giả bản báo cáo nêu rõ việc số lượng lớn người nhập cư vào Vương quốc Anh bị thất nghiệp sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế quốc gia này. Ví dụ, Chính phủ Vương quốc Anh phải chi 1,5 tỷ bảng (tương đương 2,4 tỷ USD) mỗi năm chỉ cho các dịch vụ y tế đối với người nhập dư nước ngoài lưu trú tại nước này.

Bên cạnh đó, đến cuối năm 2013, các quy định hạn chế tạm thời công dân Bulgaria và Romania, hai quốc gia gia nhập EU năm 2007, đến sống và làm việc ở Đảo quốc Sương mù, sẽ hết hiệu lực. Theo giới chuyên gia, sau 5 năm tới, số người nhập cư từ Bulgaria và Romania cần tìm việc làm sẽ lên đến 425.000 người.

Thời gian vừa qua, các nhà chức trách Vương quốc Anh đã rất quan ngại trước làn sóng nhập cư ồ ạt từ các quốc gia thành viên khác của EU.

Nhằm hạn chế số người nhập cư, Vương quốc Anh đang có kế hoạch thông qua một dự luật nhập cư mới, giúp nhà chức trách dễ dàng hơn trong việc "cản bước" người nhập cư bằng cách hạn chế quyền kháng cáo, thắt chặt việc sử dụng luật nhân quyền cũng như việc tiếp cận dịch vụ y tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục