Thấy 2 thi thể tàu cá bị đâm chìm ở biển Vũng Tàu

Tối 6/10, ngư dân trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân tàu cá TG 92819 TS bị tàu Sima Sapphire đâm chìm.
Liên quan đến vụ tàu cá của Tiền Giang mang số hiệu TG 92819 TS bị tàu Sima Sapphire (quốc tịch Singapore) đâm chìm trên biển, tối 6/10, ngư dân đánh bắt trên vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân bị cuốn trong phần lưới cá và một phần thân tàu bị vỡ nghi là phần thân còn sót lại của tàu cá TG 92819TS.

[Khẩn trương tìm 7 ngư dân vụ tàu hàng đâm tàu cá]

Các ngành chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang đưa 2 thi thể vào bờ và xác định lai lịch của 2 nạn nhân trên.

Như tin đã đưa, tàu cá mang số hiệu TG 92819 TS trên đường trở về bến đã bị tàu hàng Sima Sapphire đâm chìm vào rạng sáng 16/9. Vụ tai nạn đã khiến 8 người trong tổng số 16 thuyền viên của tàu cá TG 92819 TS chết và mất tích. Sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng cứu hộ đã vớt được 3 thi thể thuyền viên.

Tối 6/10, sau khi hoàn tất các thủ tục, kiểm định thân, vỏ tàu, đồng thời bồi thường và hỗ trợ, tàu Sima Sapphire đã được Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cấp phép tiếp tục hải trình đi Malaysia.

Theo thỏa thuận, tàu Sima Sapphire đã ký quỹ 450.000 USD, đồng ý bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân bị chết từ 13.000-19.000 USD/người tùy theo hoàn cảnh gia đình, mỗi nạn nhân được cứu sống được hỗ trợ 4.000 USD. Trước đó, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ va chạm giữa tàu Sima Sapphire và tàu cá TG 92819TS cho Công an Bà Rịa-Vũng Tàu và đề nghị khởi tố vụ án để tiếp tục làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn./.

Huỳnh Sơn, Minh Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục