Thay 200 giám sát viên bầu cử Afghanistan vòng 2

Liên hợp quốc sẽ thay hơn 200 giám sát viên nhằm đảm bảo "sự minh bạch và tin cậy" cho cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ở Afghanistan.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 21/10 cho biết Liên hợp quốc sẽ thay hơn 200 giám sát viên nhằm đảm bảo "sự minh bạch và tin cậy" cho cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ở Afghanistan, dự kiến diễn ra vào ngày 7/11 tới.

Theo ông Ban Ki-moon, số giám sát viên nói trên có dấu hiệu không tuân thủ các quy định trong cuộc bầu cử tổng thống vòng một ngày 20/8 vừa qua ở quốc gia Nam Á này.

Ông Ban Ki-moon cũng cho biết Liên hợp quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp, cả về mặt hành chính và an ninh, để ngăn chặn tình trạng tái diễn các hành vi gian lận tương tự như trong cuộc bầu cử ngày 20/8.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh Liên hợp quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) ở Afghanistan và các lực lượng an ninh của quốc gia Nam Á này nhằm đảm bảo an ninh cho các điểm bỏ phiếu trước sự đe dọa của các tay súng Taliban.

Đương kim Tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai đã chấp nhận tham gia vòng hai cuộc bầu cử tổng thống sau khi Ủy ban khiếu nại bầu cử (ECC) khẳng định mức độ gian lận nghiêm trọng trong cuộc bầu cử ngày 20/8, với hơn 1 triệu phiếu bầu bị gian lận, trong đó đa số phiếu dành cho ông Karzai.

Ngày 21/10, cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah, đối thủ chính của ông Karzai, khẳng định rằng việc tiến hành bầu cử vòng hai là "giải pháp duy nhất" để tháo gỡ tình trạng bế tắc chính trị hiện nay ở Afghanistan.

Trong cuộc họp báo đầu tiên sau thông báo của IEC, ông Abdullah nhấn mạnh: "Tôi mong muốn hòa bình, an ninh và phẩm giá cho người dân Afghanistan, song điều này chỉ đạt được thông qua một cuộc bỏ phiếu tự do và công bằng trong vòng bầu cử thứ hai".

Ông Abdullah cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Karzai đêm 20/10 và đây là cuộc liên lạc đầu tiên giữa hai đối thủ này kể từ tháng 8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục