Thấy gì từ nội các mới không có phó thủ tướng của Malaysia?

Truyền thông Singapore cho rằng đây là một sự sắp xếp an toàn, làm hài lòng tất cả các đối tác trong liên minh và giúp giảm bớt những lo ngại về sự sụp đổ từ bên trong của liên minh.
Quốc vương Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah (giữa, trái), Hoàng hậu Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah (giữa, phải) và Thủ tướng Muhyiddin Yassin (thứ 5, trái, hàng trước) cùng các thành viên nội các mới chụp ảnh chung.
Quốc vương Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah (giữa, trái), Hoàng hậu Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah (giữa, phải) và Thủ tướng Muhyiddin Yassin (thứ 5, trái, hàng trước) cùng các thành viên nội các mới chụp ảnh chung.

Tân Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã công bố danh sách nội các mới với bốn vị trí bộ trưởng cấp cao mà không có phó thủ tướng.

Dư luận truyền thông Singapore cho rằng đây là một sự sắp xếp an toàn, làm hài lòng tất cả các đối tác trong liên minh và giúp giảm bớt những lo ngại về sự sụp đổ từ bên trong của Liên minh Hy vọng (PN) non trẻ.

Trang tin của kênh truyền hình Channel News Asia (CNA) dẫn lời giới chuyên gia phân tích nhận định rằng nội các mới của Malaysia là một "sự sắp xếp an toàn," bảo đảm quyền lợi của tất cả các đảng phái trong liên minh, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của người dân về một chính phủ trong sạch như cam kết của tân Thủ tướng Muhyiddin khi nhậm chức.

Tiến sỹ Jeniri Amir của trường Đại học Malaya Sarawak nhận định đây là hành động cân bằng quyền lực hết sức tinh tế của ông Muhyiddin, có tính đến lợi ích của tất cả những đảng phái đã ủng hộ ông lên làm thủ tướng. Đây là một nội các an toàn và có thể dự đoán được.

Việc bổ nhiệm ông Azmin Ali, người chuyển từ đảng PKR cùng 10 nghị sỹ khác, là sự cần thiết chính trị để bảo đảm sự an toàn cho ông Muhyiddin. Việc loại bỏ Chủ tịch Tổ chức Dân tộc Mã lai Thống nhất (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi khỏi nội các cũng là quyết định thông minh, cho thấy tân Thủ tướng Muhyiddin "nói đi đôi với làm."

Giáo sư Ahmad Fauzi của trường Đại học Sains Malaysia đánh giá việc bổ nhiệm bốn bộ trưởng cấp cao mà không có phó thủ tướng là một bước đi thông minh. Việc không có phó thủ tướng giúp tránh được những căng thẳng trong việc lựa chọn một ứng viên lý tưởng để kế nhiệm trong trường hợp đột xuất. Khi đó, tất cả các bộ trưởng cấp cao sẽ phải bàn thảo và đi tới quyết định tập thể. Việc không có phó thủ tướng dù bất thường trong nền chính trị Malaysia nhưng thực tế cũng là điều bình thường ở nhiều quốc gia và không trái với Hiến pháp.

[Chặng đường thử thách của tân Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin]

Giáo sư Ahmah Fauzi cho rằng Thủ tướng Muhyiddin để trống vị trí này rất có thể là để dành cho một lãnh đạo nào đó của đảng UMNO trong tương lai, khi họ có thể làm sạch thanh danh trước các cáo buộc hiện nay.

Báo Straits Times cùng ngày nhận định, với cách tiếp cận thực dụng, tân Thủ tướng Muhyiddin đã loại bỏ những quan ngại ban đầu rằng PN sẽ sớm tan vỡ do những bất đồng nội bộ. Việc không bổ nhiệm vị trí phó thủ tướng đã giúp gỡ nút thắt, giải tỏa sức ép từ hàng loạt những đòi hỏi của các đảng phái về vị trí số 2 này. Nó cũng cho thấy các đối tác trong liên minh mới của Thủ tướng Muhyiddin hài lòng chấp nhận ông sẽ lãnh đạo cho tới bầu cử và không phải lo lắng về những cam kết chuyển giao quyền lực như thời kỳ trước đây.

Ông Adib Zalkapli, Giám đốc Công ty tư vấn rủi ro Bower Group Asia, cho rằng những gì xảy ra tại Malaysia trong 21 tháng qua cho thấy không nhất thiết phải có một phó thủ tướng. Bước đi chiến thuật của Thủ tướng Myhiddin giúp ông có thể duy trì quyền lực cho tới tổng tuyển cử, đồng thời giúp bình ổn nội bộ liên minh cầm quyền.

Thấy gì từ nội các mới không có phó thủ tướng của Malaysia? ảnh 1Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với những vị trí quan trọng có được trong nội các và chính quyền (Bộ trưởng Quốc phòng và chín ghế khác) cùng với việc khôi phục quyền lực tại các bang Melaka và Johor, đảng UMNO sẽ không thể tìm ra lý do gì cho thấy sự ủng hộ của đảng này đối với việc ông Muhyiddin lên làm thủ tướng là một quyết định sai lầm.

Báo Today ngày 9/3 đăng nhận định của Tiến sỹ Ooi Kee Beng - Giám đốc Viện Penang (Malaysia), đồng thời là chuyên gia tại Viện nghiên cứu ISEAS (Singapore), cho rằng việc bổ nhiệm nội các cho thấy ông Muhyiddin đang nỗ lực duy trì sự ủng hộ của các đảng phái trong liên minh.

Trong thời gian tới, tân Thủ tướng Muhyiddin sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có thách thức từ chính nội bộ đảng Bersatu đang chia rẽ, với một bên ủng hộ ông và bên kia ủng hộ cựu Thủ tướng Mahathir.

Ông Ooi Kee Beng cho rằng cơ hội để chính quyền của Thủ tướng Muhiddin tồn tại trong ba năm tới cho đến tổng tuyển cử năm 2023 là rất thấp. Điều có nhiều khả năng xảy ra là ông Muhyiddin sẽ kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm khi cảm thấy điều kiện chín muồi. Do đó, sẽ là sai lầm nếu đánh giá chính quyền non trẻ của ông Muhyiddin là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới trong lịch sử chính trị Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục