Thầy giáo dạy thể dục vô địch cuộc thi "Strong Men" của Bỉ

Anh Karel Vanhulsel, 29 tuổi, giáo viên dạy thể dục tại thành phố Zwalm, miền Đông Flanders, đã giành chức vô địch cuộc thi "Strong Men" của Bỉ diễn ra hôm 13/7.
Thầy giáo dạy thể dục vô địch cuộc thi "Strong Men" của Bỉ ảnh 1Phần thi kéo xe nặng 14 tấn tại cuộc thi "Strong Men." (Nguồn: Belga)

Anh Karel Vanhulsel, 29 tuổi, giáo viên dạy thể dục tại thành phố Zwalm, miền Đông Flanders, đã giành chức vô địch cuộc thi "Strong Men" (Người đàn ông khỏe mạnh) của Bỉ diễn ra hôm 13/7.

Nhà tân vô địch Karel Vanhulsel cao 1,98m, nặng 130kg là cử nhân thể dục thể thao và hiện là giáo viên thể dục tại Trường trung học hoàng gia Voskenslaan tại thành phố Gents.

Vòng chung kết cuộc thi "Strong Men" có 10 ứng viên tham dự. Mỗi thí sinh phải thực hiện các bài thi như nâng và lăn một bánh xe nặng 400kg, kéo một đầu máy 14 tấn và vác một vật nặng 200kg trên một khoảng cách nhất định.

Giải nhì và giải ba cuộc thi thuộc về Raf Bensch (công dân vùng Diest) và Ignace Maenhout (vùng Bredene) đều thuộc khu vực nói tiếng Hà Lan của Bỉ. Ba người chiến thắng tại cuộc thi “Strong Men” sẽ đại diện cho Bỉ dự cuộc thi thế giới.

Tại cuộc thi năm ngoái, Laureys, đến từ vùng Saint-Nicolas, trở thành nhà vô địch nhưng kết quả kiểm tra y tế cho thấy anh này phản ứng dương tính với steroide đồng hóa - một loại thuốc kích thích cơ bắp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục