Thấy hai thi thể cuối cùng vụ chìm đò tại Yên Lập

Sáng 4/11, đội thợ lặn tìm thấy hai thi thể cuối cùng trong vụ chìm đò do gió lốc tại lòng hồ Yên Lập (Quảng Ninh) xảy ra ngày 2/11.
Khoảng 7 giờ ngày 4/11, đội thợ lặn tìm thấy hai thi thể cuối cùng trong vụ chìm đò do gió lốc tại lòng hồ Yên Lập (Quảng Ninh), xảy ra lúc 13 giờ ngày 2/11.

Nạn nhân là Bùi Thị Tình (Sinh năm 1995) và Bùi Thị Hạnh (Sinh năm 1979), đều ở tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, thi thể bốn nạn nhân mất tích gồm: Bùi Thị Liên (Sinh năm 1985), Quách Thị Diu (Sinh năm 1993), Bùi Thị Quyển (Sinh năm 1974) và Bùi Thị Thượi (Sinh năm 1962), đều là người dân tộc Mường, quê ở tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và chuyển về Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Hiện cơ quan chức năng địa phương, Trung tâm sản xuất dịch vụ - khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp thuộc trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc (huyện Yên Hưng, Quảng Ninh) khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa 6 nạn nhân về an táng tại quê nhà.

Như tin TTXVN đã đưa, 19 người đi trên hai chiếc đò gặp nạn đã được Trung tâm sản xuất dịch vụ - khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp thuê (nhưng chưa ký hợp đồng lao động bằng văn bản) đi chăm sóc rừng tại khu vực hồ Yên Lập từ 26/10/2009.

Trong số này, có vài trường hợp chưa đủ tuổi lao động (18 tuổi), cũng đã được Trung tâm tiếp nhận vào làm việc.

Hai chiếc đò gặp nạn đều đã cũ nát, sức chứa chỉ đủ cho 3 - 4 người/đò, trong khi đó lúc xảy ra tai nạn đò chở tới gần 10 người.

Trước đây, bọn lâm tặc đã dùng hai chiếc đò này làm phương tiện "hoạt động" trong khu vực rừng phòng hộ.

Trong đợt ra quân chặn bắt quyết liệt mới đây của lực lượng Kiểm lâm, chúng đã đánh đắm thuyền và cất giấu ở khu vực gần bờ.

Khi đến làm việc tại khu vực này, số công nhân làm thuê cho Trung tâm sản xuất dịch vụ - khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp đã vớt lên để làm phương tiện qua lại trong lòng hồ Yên Lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục