Thầy hiệu trưởng xúng xính áo dài, tạo dáng xì tin cùng học sinh

Trong chương trình Chúc mừng năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019, nhiều học sinh Trường Phổ thông Lê Quý Đôn (Hà Nội) thích thú khi thấy thầy Hiệu trưởng xúng xính áo dài, tạo dáng xì tin chụp ảnh cùng các em.
Thầy hiệu trưởng xúng xính áo dài, tạo dáng xì tin cùng học sinh ảnh 1Trong chương trình Chúc mừng năm mới xuân Kỷ Hợi 2019, nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Hà Nội) đã rất thích thú khi thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình mặc áo dài, tạo dáng "xì tin" cùng trò. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thầy hiệu trưởng xúng xính áo dài, tạo dáng xì tin cùng học sinh ảnh 2Thầy Nguyễn Quốc Bình nguyên là hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt Đức. Sau khi nghỉ hưu, ông được mời về làm Hiệu trưởng tại Trường Lê Quý Đôn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thầy hiệu trưởng xúng xính áo dài, tạo dáng xì tin cùng học sinh ảnh 3Ông vốn nổi tiếng là người hiệu trưởng gần gũi với học sinh, được học sinh yêu mến. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thầy hiệu trưởng xúng xính áo dài, tạo dáng xì tin cùng học sinh ảnh 4Ông còn nổi tiếng là thầy hiệu trưởng duy nhất ở Hà Nội sẵn sàng nhảy rất sung trên sân khấu để mang lại niềm vui cho học trò. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thầy hiệu trưởng xúng xính áo dài, tạo dáng xì tin cùng học sinh ảnh 5Thầy Bình thích thú xem học trò tập gói bánh chưng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thầy hiệu trưởng xúng xính áo dài, tạo dáng xì tin cùng học sinh ảnh 6Và cẩn thận kiểm tra nồi bánh được luộc ngay tại sân trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thầy hiệu trưởng xúng xính áo dài, tạo dáng xì tin cùng học sinh ảnh 7Trong chương trình có phần hội chợ, nơi học sinh sẽ tổ chức các gian hàng để tập kinh doanh. Thầy Bình vui vẻ đi thăm từng gian hàng... (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thầy hiệu trưởng xúng xính áo dài, tạo dáng xì tin cùng học sinh ảnh 8Và không quên mua ủng hộ học trò. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thầy hiệu trưởng xúng xính áo dài, tạo dáng xì tin cùng học sinh ảnh 9Chuyển từ môi trường công lập sang tư thục, thầy Bình chia sẻ, lúc đầu ông có nhiều bỡ ngỡ, nhưng niềm say mê với nghề giáo, tình yêu thương với học trò đã giúp ông có thể cân bằng và tiếp tục với sự nghiệp trồng người. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục