Thay lãnh đạo quân đội

Kim Jong-Un có thể đã thay Tổng tham mưu trưởng

Nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên Kim Jong-Un có vẻ như đã thay thế vị chỉ huy quân đội cao tuổi nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực.
Theo AFP, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên Kim Jong-Un có vẻ như đã thay thế vị chỉ huy quân đội cao tuổi mà theo các nhà phân tích thì đây là một nỗ lực nữa nhằm tăng cường kiểm soát quân đội. Theo đó, Cục trưởng Cục Tác chiến trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Ri Yong-Gil được cho là đã thay thế ông Kim Kyok-Sik (75 tuổi) giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội. Theo truyền thông địa phương, cuộc họp của Quân ủy Trung ương ngày 25/8 vừa qua đã đưa ra nhiều quyết định thay đổi nhân sự. Tiếp đó, ngày 28/8, trong một bài báo được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, giới thiệu các quan chức cấp cao tới xem một trận đấu bóng đá ở Bình Nhưỡng, tên của ông Ri Yong-Gil đã được nhắc tới trước tên của Bộ trưởng Quốc phòng Jang Jong-Nam, và hoàn toàn không nhắc tới ông Kim Kyok-Sik. Những bức ảnh chụp ông Ri Yong-Gil, khoảng ngoài 60 tuổi, cho thấy ông đã từ tướng 3 sao trở thành tướng 4 sao. Cheong Seong-Chang, một nhà phân tích của Viện Sejong ở Seoul, nói rằng việc thay đổi thứ tự khi đề cập tới tên các nhà lãnh đạo này đi kèm với việc nâng hàm lên tướng 4 sao đồng nghĩa với việc ông Ri Yong Gil "chắc chắn đã tiếp quản" vị trí Tổng tham mưu trưởng quân đội. Ông Kim Kyok-Sik được đánh giá là một nhân vật khá cứng rắn trong chính quyền Triều Tiên. Có thông tin cho rằng vị Tổng Tham mưu trưởng quân đội này chính là người đã ra lệnh cho binh sỹ nã pháo vào hòn đảo Yeonpyeong hồi tháng 11/2010 khi ông ta còn chỉ huy Quân đoàn 4 của Triều Tiên.
Kim Jong-Un có thể đã thay Tổng tham mưu trưởng ảnh 1
Ông Kim Jong-Un trong một sự kiện của quân đội Triều Tiên hôm 5/8 (Nguồn: AFP)
Theo AFP, từ khi lên thay thế cha mình, ông Kim Jong-Un đã thay thế nhiều vị trí chủ chốt trong quân đội bằng những gương mặt trẻ hơn, trung thành với mình hơn./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục