Thầy Park tiết lộ chiến thuật của tuyển Việt Nam trước Campuchia

"Tôi chỉ tính toán để đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tổng lực. Chúng tôi chưa nói về đội hình nhưng tôi sẽ cân nhắc một số cầu thủ bị chấn thương hoặc đã cạn kiệt thể lực," HLV Park Hang Seo cho biết.
Thầy Park tiết lộ chiến thuật của tuyển Việt Nam trước Campuchia ảnh 1Huấn luyện viên Park Hang Seo và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trên sân tập. (Ảnh: TTXVN)

Huấn luyện viên Park Hang Seo khẳng định trong buổi họp báo rằng đội tuyển Việt Nam đã lên kế hoạch chơi tấn công tổng lực trước Campuchia và giờ chưa phải là lúc nói về đối thủ ở vòng bán kết.

Trả lời ở buổi họp báo trực tuyến được tổ chức trưa nay 18/12, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết: "Tôi không thể nói mình hài lòng bao nhiêu phần trăm về màn trình diễn ở các trận đấu vừa qua. Các đối thủ của chúng ta đều chơi phòng ngự số đông. Đội tuyển Việt Nam sở hữu bóng nhiều nhưng gặp khó khăn để ghi bàn.

Trận gặp Lào chúng tôi chỉ thắng 2-0, trận đá với Indonesia cũng thế. Hôm đó chúng tôi sút tới 21 quả nhưng chỉ có 1 quả gây nguy hiểm cho đối thủ. Chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ phải kiểm soát bóng nhiều hơn sau các trận đấu đã qua. Sự chủ động là điều mới mẻ trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Chúng tôi đã phân tích và tìm ra giải pháp trong các tình huống như vậy ở trận đấu sắp tới. Đội Campuchia đã thắng một và thua hai. Sau trận thắng Lào, tinh thần của họ đang lên cao. Đội tuyển Campuchia có triết lý riêng, rất ấn tượng, họ đã ghi bàn ở tất cả các trận đấu.

[HLV Campuchia mong muốn chơi sòng phẳng với đội tuyển Việt Nam]

Không biết ngày mai Campuchia có tiếp tục triển khai như kiểu họ vẫn làm hay không. Họ chơi bóng ngắn, phản công nhanh, chuyền chuẩn xác. Vấn đề là chúng ta cũng chưa biết họ chơi bóng như thế nào. Tôi chỉ ngại đối thủ lại phòng ngự số đông, giống Indonesia thì đội tuyển Việt Nam sẽ khó ghi bàn.

Tôi chỉ tính toán để đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tổng lực. Chúng tôi chưa nói về đội hình nhưng tôi sẽ cân nhắc một số cầu thủ bị chấn thương hoặc đã cạn kiệt thể lực.

Hiện tại, tôi chưa thể nói về đối thủ sắp ở bán kết vì đội tuyển Việt Nam chưa thể lựa chọn đối thủ. Chúng ta gặp đội nào thì quyết tâm với đội đó ở bán kết. Trước mắt, tôi phải tập trung cho trận gặp Campuchia."

Trong khi đó, hậu vệ cánh phải Hồ Tấn Tài chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam tất nhiên là muốn có một trận thắng trước Campuchia để giành vé vào bán kết.Chúng tôi luôn tôn trọng các đối thủ, đội tuyển Campuchia cũng không phải là ngoại lệ. Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này.

Campuchia có hàng tấn công khá tốt và chúng tôi cố gắng không để cho đối phương ghi bàn. Đội Campuchia qua từng trận đấu, trận nào cũng ghi bàn. Tôi nghĩ dù thi đấu với Campuchia nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn phải thận trọng, trước tiên muốn thắng phải không để họ ghi bàn, điều này để dẫn tới kết quả tốt.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ hai bảng B cùng có 7 điểm như Indonesia nhưng kém hiệu số (+5 so với +6). Thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ giành vé vào bán kết nếu không thua trong trận đấu cuối vòng bảng gặp Campuchia, đội đã bị loại sau khi thua hai trận và thắng một trận trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục