Thay thế cây xanh trên các tuyến phố chính ở thành phố Hạ Long

Ngày 25/8, thành phố Hạ Long ( tỉnh Quảng Ninh) bắt đầu triển khai chặt hạ cây xanh cũ và thay thế hàng loạt cây xanh mới ở 16 tuyến phố chính.
Thay thế cây xanh trên các tuyến phố chính ở thành phố Hạ Long ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bắt đầu triển khai chặt hạ cây xanh cũ và thay thế hàng loạt cây xanh mới ở 16 tuyến phố chính.

Nổi bật nhất là tuyến đường du lịch Hạ Long (thuộc Khu du lịch quốc tế Bãi Cháy, phường Bãi Cháy), đoạn từ bến phà Bãi Cháy cũ đến nút giao thông Cái Dăm sẽ trồng mới cây phượng vỹ. Đoạn từ nút giao thông Cái Dăm đến ngã ba Hùng Thắng trồng xen kẽ cây bàng Đài Loan và cây osaka hoa vàng.

Tuyến đường Bãi Cháy (phường Bãi Cháy): từ nút giao thông Cái Dăm đến ngã 3 Hải Quân sẽ trồng cây ban ngũ sắc. Hai tuyến đường chính của thành phố Hạ Long gồm đường Nguyễn Văn Cừ và Vũ Văn Hiếu (nằm trên Quốc lộ 18) một số đoạn được trồng mới cây sao đen, cây bàng Đài Loan, cây sấu và cây xoài.

Các tuyến đường Quốc lộ 18 (đoạn Cái Lân), đường tỉnh lộ 279 (đoạn Hà Khẩu-Việt Hưng) được trồng mới cây sao đen. Các đường còn lại được trồng mới các loài cây hoa ban tím, xoài, xanh si, bằng lăng, sấu, sao đen và osaka hoa vàng.

Chính quyền thành phố đưa ra lý do thực hiện dự án trồng mới thay thế cây xanh bởi phần lớn hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn được trồng và phát triển một cách tự phát, không đúng quy chuẩn, thiếu đồng bộ. Một số chủng loại cây xanh không phù hợp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phá vỡ kết cấu hạ tầng đô thị và có nguy cơ gẫy đổ trong mùa mưa bão.


[Video] Hà Nội giải tỏa cây xanh phục vụ mở rộng đường vành đai 3

Trên cơ sở các quy chuẩn – tiêu chuẩn về cây xanh đô thị, điều kiện thổ nhưỡng và định hướng kiến trúc cảnh quan đô thị của thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã nghiên cứu lập phương án trồng, thay thế cây xanh trên các tuyến đường phố chính của thành phố nhằm chỉnh trang đô thị theo hướng phát triển bền vững, tạo điểm nhấn, nét độc đáo riêng cho từng tuyến đường phố, góp phần cải thiện môi trường sống, hướng tới xây dựng thành phố Hạ Long trở thành thành phố du lịch hiện đại-văn minh-thân thiện.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân ở đường Nguyễn Văn Cừ cho rằng thành phố chặt hạ cây xanh vào mùa Hè, thời tiết nắng nóng không hợp lý, làm ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long yêu cầu các cơ quan và nhân dân chủ động di chuyển các cây xanh do cơ quan, gia đình tự trồng trên các tuyến đường, phố không phù hợp phương án quy hoạch cây xanh đô thị nêu trên của thành phố trước ngày 10/12/2017. Các cây xanh còn lại không phù hợp, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tổ chức di chuyển về các tuyến đường, phố phù hợp hoặc các công trình công cộng trên địa bàn thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục