Thấy thêm mảnh vỡ máy bay của Air France

Quân đội Brazil ngày 15/6 cho biết đã phát hiện được thêm nhiều mảnh vỡ từ chiếc máy bay gặp nạn của hãng hàng không Air France trên Đại Tây Dương, song không tìm thấy thêm thi thể nào ngoài 49 thi thể trục vớt trước đó.

Quân đội Brazil ngày 15/6 cho biết đã phát hiện được thêm nhiều mảnh vỡ từ chiếc máy bay gặp nạn của hãng hàng không Air France trên Đại Tây Dương, song không tìm thấy thêm thi thể nào ngoài 49 thi thể trục vớt trước đó.

Người phát ngôn không quân Brazil Henry Munhoz cho biết những mảnh vỡ này được phát hiện gần khu vực nơi tập trung phần lớn số thi thể đã vớt được.

Thời tiết xấu tại khu vực tìm kiếm, cách bờ biển Brazil khoảng 1.000km, trong những ngày qua đã trở lại bình thường, cho phép các lực lượng cứu hộ nối lại các hoạt động tìm kiếm. Ông Munhoz cho biết một tàu khu trục nhỏ của Brazil sáng 16/6 đưa 6 thi thể cuối cùng được tìm thấy về tới quần đảo Fernando de Noronha.

Ông Munhoz cũng cho biết hiện vẫn chưa có quyết định về thời hạn chấm dứt hoạt động tìm kiếm thi thể 228 người trên chiếc máy bay xấu số cũng như chiếc hộp đen của máy bay.

Trong khi đó, công cuộc tìm kiếm chiếc hộp đen để "vén bức màn bí ẩn" của vụ tai nạn máy bay vẫn đang diễn ra ráo riết. Ngoài một tàu ngầm hạt nhân của Pháp, Hải quân Mỹ cũng đã hỗ trợ bằng cách gửi hai thiết bị công nghệ cao để dò tìm sóng hộp đen dưới đáy biển và có khả năng tìm kiếm trên diện tích rộng hơn 5.000km2.

Theo các chuyên gia, sóng âm phát ra từ hộp đen sẽ yếu đi sau 30 ngày rơi xuống nước, do vậy cơ hội tìm thấy hộp đen của máy bay chỉ còn khoảng 14 ngày nữa. Những bằng chứng có được từ sau vụ tai nạn máy bay ngày 31/5 đến nay chỉ cho thấy nhiều khả năng máy bay bị vỡ thành nhiều phần từ trên không và hoàn toàn không có dấu hiệu về một vụ nổ hay hành động khủng bố.

Dù nguyên nhân vụ tai nạn máy bay A - 330 chưa được làm rõ, song hãng hàng không Air France ngày 15/6 thông báo đã hoàn tất việc thay thế các thiết bị giám sát vận tốc cho tất cả máy bay thân dài Airbus của hãng này.

Sau vụ tai nạn, người ta phát hiện rằng thiết bị đo vận tốc trên chiếc máy bay xấu số đã bị hỏng và có thể cũng liên quan tới nguyên nhân gây ra tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục