Thấy thi thể đầu tiên vụ đắm thuyền trên sông Đà

Trưa 6/8, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện biên giới Mường Tè đã tìm thấy thi thể nạn nhân nữ trôi dạt tại cửa suối Nậm Nhùn.
Thông qua tin báo của công nhân đang thi công công trình Thuỷ điện Lai Châu, khoảng 13 giờ ngày 6/8, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) đã tìm thấy thi thể một nạn nhân nữ đang trôi dạt tại cửa suối Nậm Nhùn, xã Nậm Hàng (huyện Mường Tè).

Lực lượng chức năng huyện Mường Tè đã tiến hành vớt thi thể, khám nghiệm tử thi và xác định được danh tính nạn nhân là chị Lù Thị Chu, sinh năm 1991, trú tại bản Huổi Ít, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, Lai Châu.

Lù Thị Chu là 1 trong 5 nạn nhân bị mất tích trong vụ đắm thuyền xảy ra trên sông Đà vào chiều 4/8, tại khu vực 57, tỉnh lộ 127, thuộc địa bàn xã Mường Mô, huyện Mường Tè.

Do thi thể chị Chu đã dầm trong nước ba ngày bắt đầu phân hủy, nên sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý, thống nhất cùng gia đình, Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Mường Tè và các lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương đã hỗ trợ, giúp gia đình ông Lù A Minh (bố của nạn nhân) tiến hành an táng, chôn cất thi thể chị Chu tại xã Nậm Hàng (Mường Tè).

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Tè vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại. Tuy nước sông Đà đang rút nhưng vẫn chảy xiết, khiến cho công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn rất khó khăn./.

Nguyễn Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục