Thấy thi thể hai nạn nhân vụ lật thuyền ở Đắk Nông

Các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, trục vớt thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền ở hồ thủy điện Đồng Nai 3 vào ngày 25/9.
Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết lúc 14 giờ ngày 27/9, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, trục vớt thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền ở hồ thủy điện Đồng Nai 3 vào ngày 25/9.

Hai nạn nhân là Ngô Quốc Đạt (sinh năm 1993, quê quán Hà Tĩnh) và Nguyễn Đình Đệ (sinh năm 1987, quê quán Thanh Hóa).

Mấy ngày qua, chính quyền huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông phối hợp với Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 tổ chức lực lượng tìm kiếm, phát hiện thi thể 2 nạn nhân cách nơi thuyền bị lật khoảng 3km.

Chính quyền Đắk G’Long và Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 cũng hỗ trợ kinh phí mai táng và đưa về quê để lo hậu sự cho 2 nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 25/9, một vụ lật thuyền đã xảy ra trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông làm Ngô Quốc Đạt và Nguyễn Đình Đệ mất tích.

Đạt và Đệ là công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên C75 Thành phố Hồ Chí Minh, đang thi công công trình đường tránh ngập quốc lộ 28 qua lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nhóm công nhân gồm 5 người, trong đó có anh Đạt và Đệ đã mượn thuyền của bà Dương Thị Nga thường trú tại xã Đắk Plao (huyện Đắk G’Long) ra khu vực lòng hồ chơi và bị chìm thuyền. Vụ tai nạn làm 2 người mất tích, 3 người còn lại may mắn bơi được vào bờ./.

Trần Hữu Hiếu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục