Thấy thi thể ngư dân mất tích vụ chìm tàu ở cửa Sót

Lực lượng tìm kiếm cùng người nhà nạn nhân đã tìm, vớt được thi thể anh Nguyễn Cư, thuyền trưởng tàu QNa 02351 bị chìm ở cửa Sót.
Ông Từ Đức Bé, Phó Chủ tịch xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vào lúc 8 giờ ngày 8/8, lực lượng tìm kiếm cùng người nhà của nạn nhân đã tìm và vớt được thi thể anh Nguyễn Cư, thuyền trưởng tàu QNa 02351 bị chìm trước đó.

Thi thể của anh Nguyễn Cư được tìm vớt cách cửa Sót, xã Thạch Kim khoảng 30 hải lý và vẫn còn nguyên vẹn; cách chỗ bị nạn 8 hải lý về phía đông.

[Truy tìm tàu đâm chìm tàu cá ở vùng biển cửa Sót]

Như tin đã đưa, ngày 4/8, tàu đánh cá mang số hiệu QNa 02351 do thuyền trưởng Nguyễn Cư (SN 1967) cùng 3 thuyền viên, gồm Nguyễn Đôi (sinh năm 1964), Trần Đình Trung (sinh năm 1965), Nguyễn Vĩnh Sơn (sinh năm 1965) đều trú tại thôn Tây Sơn Đông, xã Di Hải, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đánh bắt hải sản tại vùng biển cách cửa Sót 12 hải lý thì bất ngờ bị một tàu vận tải gây tai nạn.

Tàu QNa 02351 bị chìm và 4 người trên tàu rơi xuống biển, còn chiếc tàu hàng gây tai nạn bỏ chạy. Lực lượng chức năng cùng với các thuyền đánh cá gần đó đã cứu được 3 người còn anh Cư thì mất tích. Sau 4 ngày lần theo con nước để tìm, đến nay lực lượng tìm kiếm cùng người nhà gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể anh Cư nổi trên mặt nước.

Theo Đồn trưởng đồn biên phòng 164 Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Cảnh, Đồn biên phòng 164 và Hải đội hai cùng các lực lượng chức năng đang truy tìm chiếc tàu chở hàng màu xám gây chìm tàu của anh Nguyễn Cư./.

Công Tường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục