U23 - "giờ G" sắp điểm

Thầy trò tuyển U23 bận rộn khi "giờ G" sắp điểm

Tuyển U23 Việt Nam cùng huấn luyện viên trưởng Calisto đang tranh thủ từng phút tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 25 tại Lào.
Huấn luyện viên trưởng nguời Bồ Đào Nha, ông Henrique Calisto và các cộng sự đang bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm khi chỉ còn 3 ngày nữa, đội tuyển bóng đá quốc gia với 23 tuyển thủ sẽ chính thức tập trung từ ngày 1/10 đến 20/11.

Động thái này nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá Cúp Thành phố Hồ Chí Minh và trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp tuyển Syria trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ngày 14/11 trong khuôn khổ vòng loại giải bóng đá Vô địch Châu Á (Asian Cup) năm 2011.

Cùng thời gian này, đội tuyển U23 Việt Nam cũng đang gấp rút trau dồi những "miếng đánh" chiến thuật nhằm hướng tới mục tiêu Vàng tại đấu trường khu vực SEA Games 25 trên nước bạn Lào vào tháng 12 tới.

Tăng cường độ tập luyện

Đánh giá về kết quả đạt được sau gần 1 tháng kể từ khi tuyển U23 Việt Nam tập trung, huấn luyện viên trưởng Calisto cho rằng, các học trò của ông đã thể hiện sự nỗ lực trong tinh thần thi đấu và nghiêm túc khi tập luyện và đã có sự tiến bộ nhất định cả về chuyên môn lẫn thể lực.

Tuy nhiên, điều đọng lại sau chuyến đi tập huấn 10 ngày tại Côn Minh (Trung Quốc) lại là một số yếu kém mà tuyển U23 thường xuyên mắc phải, nhất là khâu dứt điểm.  Dù bước đầu U23 đã biết tận dụng các cơ hội từ việc chuyển đổi từ giai đoạn phòng ngự sang tổ chức tấn công nhưng lại thiếu chuẩn xác khi nhắm đến  khung thành đối phương.

Không một ngày nghỉ,  ngay sau khi về Việt Nam, toàn đội lao vào tập luyện nhằm triển khai nhuần nhuyễn ý đồ của huấn luyện viên trưởng đặt ra là toàn bộ đội hình phải chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công, triển khai uy hiếp sang phần sân đối diện ngay sau khi có được quyền kiểm soát bóng.

Quan sát trên sân cỏ, dễ dàng nhận thấy chính sự rườm rà trong khi phối hợp một chạm đã khiến các cầu thủ U23 mất khá nhiều thời gian để kết thúc một đợt phản công.

Bằng những cái khoát tay rất mạnh, huấn luyện viên trưởng Calisto muốn các học trò di chuyển nhiều hơn nữa và tích cực chuyền bóng đổi cánh để tạo khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên của đối phương.

Bên cạnh việc trực tiếp thị phạm các tình huống trên sân, trong những giờ giải lao, "thầy Tô" cũng không quên truyền đạt kiến thức về bóng đá chuyên nghiệp cho toàn đội. Ông nhấn mạnh: "Một đội bóng không thể hoàn toàn dựa vào một cầu thủ dẫn dắt lối chơi. Các cầu thủ không thể chơi một cách dập khuôn như một cái máy mà phải luôn luôn suy nghĩ để tìm ra phương án gây đột biến. Việc này phải thực hiện càng nhanh càng tốt để không bỏ lỡ các cơ hội, nhiều khi chỉ đến trong tích tắc".

Thời gian tới, ngay sau khi sàng lọc, rút gọn đội hình, "ông thầy râu kẽm" sẽ lựa chọn một số câu lạc bộ bóng đá trong nước khi họ tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới để làm "quân xanh" cho tuyển U23 thi đấu cọ sát, thay vì chia quân đá nội bộ như hiện tại.

Thầy Calisto bận rộn "vào Nam, ra Bắc"


Đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng của cả hai đội tuyển bóng đá quốc gia và U23 Việt Nam, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, "thầy Tô" chắc chắn sẽ phải thường xuyên thân chinh vào Nam, ra Bắc khi hai đội tuyển đóng quân ở hai đầu đất nước.

Trong khi tuyển U23 Việt Nam tập luyện ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì "đại bản doanh" của đội tuyển bóng đá quốc gia lại là Trung tâm Thể thao Thành Long tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Xác định mục tiêu ưu tiên số một cho tuyển U23 Việt Nam trên hành trình chinh phục đỉnh cao ở SEA Games 25 sau khi đã đứng trên đỉnh cao với việc giành Cup vàng AFF 2008, nhưng bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng Calisto cũng phải đầu tư khá nhiều thời gian và công sức đối với đội tuyển bóng đá quốc gia.

Đầu năm nay, khi kết thúc cuộc họp giữa ông Calisto với Phòng các đội tuyển quốc gia và hội đồng huấn luyện viên quốc gia, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đồng ý gánh vác cả hai đội tuyển với hai ban trợ lý riêng biệt với lý do: "Ngoài một số trận thi đấu giao hữu, trong thời gian còn lại của năm 2009, đội tuyển quốc gia chỉ thi đấu 4 trận chính thức ở vòng loại Asian Cup 2011. Điều này không mang đến sự quá tải. Hơn thế nữa, cách phân bổ nhân sự ở hai đội tuyển sẽ rất hợp lý. Tôi sẽ không sử dụng một đội hình cho hai đội tuyển vì mục tiêu của họ là rất khác nhau ".

Hôm nay, 29/9, hai trợ lý của huấn luyện viên Calisto là Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Sỹ đã trở về câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và Xi măng The Vissai Ninh Bình để thu xếp công việc, chuẩn bị chuyển sang làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia ngay sau khi toàn đội tập trung từ ngày 1/10. Đảm nhiệm thay vị trí của Huỳnh Đức và Văn Sỹ trên băng ghế huấn luyện của tuyển U23 Việt Nam là hai huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và Nguyễn Đức Thắng.

Dự kiến, ngày mai (30/9), huấn luyện viên trưởng Henrique Calisto sẽ vào Bình Dương dự khán trận tứ kết lượt về AFC Cup 2009 giữa chủ nhà Becamex Bình Dương và đội khách Chonburi (Thái Lan). Sau đó, ngày 1/10, ông Calisto sẽ tập trung cùng đội tuyển quốc gia tại Trung tâm Thành Long cùng với 3 trợ lý là Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ, huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Văn Phụng và 23 tuyển thủ.

Trong thời gian từ ngày 1 đến 4/10, tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện dưới sự chỉ đạo của ba huấn luyện viên Ngô Lê Bằng, Trần Văn Khánh và Phan Thanh Hùng. Riêng trợ lý Nguyễn Đức Thắng sẽ trở lại đội sau khi kết thúc khóa học huấn luyện viên bằng B do Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) tổ chức./.
Kế hoạch tập luyện và thi đấu

1. Đối với đội tuyển quốc gia:

Với mục tiêu vượt qua vòng loại, hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 2 trận, thắng Lebanon 3-1 tại sân nhà và thua 1-6 trước Trung Quốc trên sân khách, tạm thời xếp ở vị trí thứ ba của bảng D.

- Ngày 1/10, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập huấn tại trung tâm Thể thao Thành Long, chuẩn bị tham dự  Cúp bóng đá quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trên sân vận động Thống Nhất từ 20 đến 24/10 với 3 đội khách mời là tuyển Tajikistan, tuyển sinh viên Hàn Quốc và tuyển Singapore.

- Ngày 26/10, toàn đội ra Hà Nội để chuẩn bị thi đấu với đội tuyển Syria trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 14/11. Sau đó 1 ngày, đội tuyển sẽ di chuyển sang Syria để đá trận lượt về vào ngày 18/11 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2010.

- Ngày 19/11, đội tuyển quốc gia về Việt Nam và tiếp tục tập trung cho đến ngày 3/1/2010 lên đường sang Lebanon chuẩn bị cho trận đấu lượt về trên sân khách gặp chủ nhà Lebanon vào ngày 6/1.

- Ngày 17/1/2010, tiếp đội tuyển Trung Quốc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup 2011.

2. Đối với đội tuyển U23 Việt Nam:

Với việc không tham dự giải bóng đá Tiền SEA Games 25 tại Lào khi Thái Lan và Malaysia không cử đội hình U23 đến thi đấu. Tuyển U23 Việt Nam sẽ phải có sự điều chỉnh trong kế hoạch tập luyện.

Tuyển U23 Việt Nam sẽ có 4 trận thi đấu giao hữu trước thềm SEA Games 25, trước tiên là gặp Chunnam Dragon (một đội bóng mạnh của Hàn Quốc). Sau đó, trong khuôn khổ giải bóng đá VFF Cup, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan, U23 Singapore và Olympic Trung Quốc.


Anh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục