Thể chất trẻ em Nhật tốt hơn so với thập kỷ trước

Kết quả một điều tra mới của Nhật Bản cho thấy thể chất trẻ em nước này đã cải thiện đáng kể so với cách đây hơn một thập kỷ.
Một điều tra của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Du lịch, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản ngày 7/10 cho thấy thể chất trẻ em Nhật Bản đã cải thiện đáng kể so với cách đây hơn một thập kỷ.

Kết quả phân tích dữ liệu về thể chất trong tài khóa 1998 với dữ liệu mới nhất của tài khóa 2011, cho thấy sự cải thiện đáng kể thể chất của trẻ em Nhật Bản giữa hai thời điểm. Nhờ sự bùng nổ của phong trào thể dục thẩm mỹ, các chỉ số sức khỏe của người trên 50 tuổi cũng được cải thiện nhưng điểm số dành cho nữ từ 20 đến 30 tuổi cũng như nam giới độ tuổi ngoài 30 lại sụt giảm do ít có cơ hội tập thể dục.

Lý giải cho kết quả điều tra này, giáo sư Đại học Juntendo, Hisashi Naito cho rằng chính “nỗ lực của chính phủ khuyến khích toàn dân tập thể thao đã mang lại kết quả tích cực như vậy”.

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Du lịch, Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ kêu gọi người dân tham gia nhiều vào các hoạt động thể thao cả ở trường và ở nhà.

Cuộc điều tra này được tiến hành đối với khoảng 66.000 người tuổi đời từ 9-79, được đánh giá thể chất thông qua một loạt các bài kiểm tra, trong đó có chạy bộ 50m và đẩy tạ. Khi phân tích thể chất của trẻ em, Bộ này chia thành ba nhóm tuổi của các bé trai và bé gái 11, 13 và 16 tuổi.

Các chỉ số thể chất ở bé trai 13 tuổi cũng như các bé gái 11 và 13 tuổi với các hoạt động bao gồm chạy, bơi lội và ném xa đều đạt các điểm số cao trong điều tra mới đây, mặc dù vẫn còn thấp so với dữ liệu thu được vào năm 1985, thời điểm sức khỏe của trẻ em được cho là đạt đến đỉnh cao.

Cụ thể, tổng điểm cho các bé trai 13 tuổi lên mức 44,57/80 trong tài khóa 2011 so với 38,87 trong năm 1998 và điểm cho các bé gái 11 tuổi tăng lên 61,59 so với 58,56.

Cuộc điều tra cũng chỉ ra tỷ lệ nam giới tham gia thể thao hơn một lần trong tuần ở mức 46%, cao hơn so với nữ giới cùng độ tuổi cuối 30 và đầu 40, ở mức thấp nhất, nhưng tỷ lệ này lại lên mức hơn 70% trong số các cụ ông ở độ tuổi 70./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục