Thế giới cần thực thi đầy đủ quyền con người đối với các bé gái

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi quốc tế thực hiện đầy đủ quyền con người đối với các bé gái, chống phân biệt đối xử, ngăn chặn sử dụng bạo lực với các em, tạo điều kiện để các em được đến trường.
Thế giới cần thực thi đầy đủ quyền con người đối với các bé gái ảnh 1Tuần hành tại Calcutta, bang Tây Bengal, Ấn Độ, phản đối nạn bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nhân Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các quốc gia thành viên thực thi đầy đủ quyền con người đối với các bé gái.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn thông điệp của Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết hiện nay trong số trẻ em trên thế giới không được đến trường, các bé gái chiếm phần đông.

Tệ nạn tảo hôn, bị đánh đập hoặc phân biệt đối xử đã khiến nhiều bé gái không được đến trường hoặc không dám đi học.

Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến phái yếu chiếm tới hơn 70% tổng số người mù chữ trên toàn thế giới (khoảng 775 triệu người).

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, hiện nay, tại nhiều quốc gia, không ít các công dân nữ trẻ tuổi không thể tìm được việc làm do trước đó họ không có điều kiện được học tập văn hóa và kỹ năng làm việc chỉ vì một lý do duy nhất họ là phụ nữ.

Cơ hội được đi học và kiếm việc làm sau này càng ít hơn đối với các bé gái có mẹ mù chữ, nghèo túng hoặc bị tàn phế...

Ngoài ra, cũng có không ít bé gái tuy được đi học, nhưng vẫn phải thường xuyên đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử hoặc bạo lực ở cả nhà trường, xã hội và gia đình.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các nước thành viên, các cộng đồng dân cư, các tôn giáo,... thực hiện đầy đủ quyền con người đối với các bé gái, tạo cho các em những cơ hội, điều kiện thuận lợi nhất để được đến trường; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của tệ phân biệt đối xử, sử dụng bạo lực với các bé gái, để thực hiện công bằng xã hội và tiến bộ của loài người; đồng thời kiên quyết đưa những kẻ vi phạm quyền của các bé gái ra xử lý trước pháp luật.

Ông yêu cầu các quốc gia gạt bỏ mọi trở ngại đối với cuộc sống của các bé gái, giúp các em được thực hiện đầy đủ các quyền con người, trong đó có quyền được học hành, tạo cơ sở vững chắc để các em có thể tự mình xây dựng tương lai tốt đẹp cho chính mình và cho xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục