"Thế giới cần xây dựng nhịp cầu kết nối lòng khoan dung"

Khoan dung là một trong những phẩm chất cần thiết ở con người hiện đại và việc thiếu khoan dung đang trở thành thách thức toàn cầu.
"Thế giới cần xây dựng nhịp cầu kết nối lòng khoan dung" ảnh 1Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova. (Nguồn: AFP)

Mỗi ngày xã hội đều cần xây dựng những nhịp cầu mới kết nối sự khoan dung, lòng tin và hiểu biết lẫn nhau để thúc đẩy sự hài hòa trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh chóng, thế giới có nhiều biến động và nhiều xã hội có những chuyển biến sâu sắc.

Trên đây là thông điệp của bà Irina Bokova, Tổng giám đốc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) nhân Ngày Khoan dung quốc tế.

Theo bà Bokova, khoan dung là một trong những phẩm chất cần thiết ở con người hiện đại và việc thiếu khoan dung đang trở thành thách thức toàn cầu được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau ở tùy từng nơi.

Tuy nhiên, việc nâng cao lòng khoan dung không thể thực hiện được trong một sớm một chiều, mà cần phải có thời gian và những cam kết chặt chẽ ở cả cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Việc nâng cao lòng khoan dung nên được bắt đầu từ công tác giáo dục nhằm xóa bỏ dốt nát, thành kiến và thù hằn, những yếu tố được cho là căn nguyên dẫn tới sự phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử.

Bà Bokova khẳng định giáo dục là con đường lý tưởng nhất để thúc đẩy văn hóa hòa bình và xây dựng các xã hội hòa nhập.

Cũng theo người đứng đầu UNESCO, ở cấp độ toàn cầu, UNESCO đang chủ trì một chương trình của Liên hợp quốc mang tên " Thập kỷ quốc tế về lập lại quan hệ hữu nghị giữa các nền văn hóa."

Chương trình được phát động vào năm nay nhằm thúc đẩy lợi ích của việc trao đổi và đối thoại giữa các nền văn hóa, đồng thời xây dựng các mạng lưới mới để chống lại mọi tư tưởng và hành vi mang tính phân biệt.

Ở cấp độ quốc gia và địa phương, gần đây UNESCO cũng đã phát động dự án thúc đẩy văn hóa hòa bình giữa nam nữ thanh niên sinh sống ở Tripoli của Liban.

Chương trình được thực hiện thông qua việc tổ chức các cuộc trao đổi trên sân khấu và nghệ thuật nhằm củng cố hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên trong thành phố, giúp họ cùng nhau sinh sống, lao động và giải quyết những bất hòa thông qua đối thoại.

Ngoài ra, ý thức tăng cường lòng khoan dung ở mỗi cá nhân cũng có vai trò rất quan trọng, bởi sự thay đổi tích cực sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực thực tế trong việc thúc đẩy quyền bình đẳng và bảo đảm nhân phẩm của con người, dù đó là người dân tộc thiểu số, lao động di cư, người tị nạn, khuyết tật, thuộc các dân tộc, tôn giáo hay bất kỳ quốc gia nào.

Bà Bokova khẳng định Ngày Khoan dung quốc tế năm nay là cơ hội để củng cố cam kết của toàn nhân loại về đối thoại và đoàn kết trong gia đình, cộng đồng và trong quan hệ với các dân tộc khác.

Theo bà, khoan dung thể hiện ở cách sống và ngày càng trở nên có ý nghĩa trong một thế giới có nhiều bất ổn và các xã hội có nhiều chuyển hóa sâu sắc hiện nay, nhằm mang lại hòa bình và phát triển bền vững cho nhân loại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục