Thế giới có gần 291 triệu ca mắc COVID-19, châu Âu trở lại là tâm dịch

Theo số liệu của hãng AFP công bố cuối tuần qua, những nước có tỷ lệ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên 100.000 dân cao nhất thế giới đều nằm ở châu Âu.
Thế giới có gần 291 triệu ca mắc COVID-19, châu Âu trở lại là tâm dịch ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 3/1 (theo giờ Việt Nam), trên toàn cầu có 290.851.926 ca mắc COVID-19 và 5.462.340 ca tử vong. Số ca hồi phục hiện là 254.718.225 ca.

Châu Âu đang trở lại là tâm dịch COVID-19 của thế giới. Theo số liệu của hãng AFP công bố cuối tuần qua, những nước có tỷ lệ lây nhiễm trên 100.000 dân cao nhất thế giới đều nằm ở châu Âu.

Trong vòng 7 ngày (tính đến ngày 1/1/2022), hơn 4,9 triệu ca mắc mới COVID-19 đã được báo cáo trên toàn châu lục, riêng Pháp chiếm hơn 1 triệu ca. Nước Anh cũng chứng kiến số ca mắc mới mỗi ngày lên mức cao kỷ lục do biến thể Omicron lây lan.

Tại Italy, mặc dù tình hình dịch COVID-19 tốt hơn so với các nước châu Âu khác, nhưng chính phủ vẫn báo động về sự gia tăng số ca nhiễm mới và có thể sẽ quyết định các hạn chế mới vào ngày 5/1. Trong vòng 7 ngày tính đến ngày 2/1, số ca mắc tại Italy tăng 145,3%, trong khi tỷ lệ tử vong tăng 64,2%.

Trước tình hình này, Kuwait đã khuyến cáo công dân hạn chế đi lại tới một loạt nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy. Những công dân đang sinh sống ở những nước này cũng được khuyến cáo nhanh chóng trở về nước với lý do số ca mắc mới COVID-19 "tăng cao chưa từng thấy."

Giống như ở nhiều nước châu Âu, biến thể Omicron cũng đang khiến làn sóng dịch COVID-19 hiện nay ở Ấn Độ lây lan với một tốc độ chóng mặt, vượt qua tất cả các làn sóng dịch trước.

Giới chức y tế Ấn Độ ngày 2/1 cho biết trong 24 giờ trước đó, nước này ghi nhận 27.533 ca mắc mới COVID-19 và 284 ca tử vong.

Trong tuần lễ tính đến ngày 25/12/2021, số ca mới trung bình mỗi ngày ở Ấn Độ là 6.641 ca, tăng vọt 175% - mức tăng theo tuần cao nhất kể từ ngày 9/4/2020, vượt qua cả mức tăng đỉnh dịch trong làn sóng lây nhiễm thứ 2 (khoảng 75%).

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các ca nhiễm biến thể Omicron chủ yếu là ca nhẹ, không kéo căng hệ thống y tế như kịch bản tồi tệ đã từng xảy ra ở làn sóng dịch thứ 2.

[Làn sóng dịch COVID-19 mới với tốc độ lây lan chóng mặt tại Ấn Độ]

Còn tại Hàn Quốc, 2 ca tử vong liên quan đến biến thể Omicron đã được báo cáo trong ngày 3/1. Theo giới chức y tế thành phố Gwangju cách thủ đô Seoul 329 km về phía Nam, 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đều ở độ tuổi 90, mới tử vong gần đây, đã có xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron.

Cùng ngày, giới chức Hàn Quốc cho biết số ca mắc mới COVID-19 tại nước này tiếp tục ghi nhận ở mức dưới 4.000 ca/ngày trong ngày thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên, để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, Hàn Quốc quyết định kéo dài thêm 2 tuần các biện pháp giãn cách xã hội, trong đó có lệnh cấm tụ tập từ 4 người trở lên và các quán càphê, nhà hàng phải đóng cửa vào lúc 21h cho đến hết ngày 16/1.

Thế giới có gần 291 triệu ca mắc COVID-19, châu Âu trở lại là tâm dịch ảnh 2Các gian hàng tại một chợ nổi ở Ratchaburi, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Lào ngày 3/1 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 665 ca mắc mới COVID-19 tại 18 tỉnh, thành phố và 11 ca tử vong do COVID-19. Số ca mắc mới COVID-19 tại Lào tiếp tục xu hướng giảm. Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào hiện là 113.432 ca, trong đó có 391 ca tử vong.

Trong khi đó, Thái Lan sáng 3/1 ghi nhận thêm 2.927 ca mắc mới COVID-19 cùng 18 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 2.232.485 ca, trong đó có 21.738 người không qua khỏi.

Bộ Y tế Thái Lan cùng ngày đề xuất Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) lùi thời điểm mở lại chương trình “Xét nghiệm và Lên đường” (Test & Go) cũng như việc đánh giá tình hình cho tới cuối tháng này.

Chương trình Test & Go, cho phép khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh Thái Lan bằng đường hàng không mà không phải cách ly, đã bị đình chỉ vào ngày 21/12/2021 nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. CCSA dự kiến sẽ đánh giá lại việc đình chỉ vào ngày 4/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục