Thế giới có gần 35 triệu người di cư dưới 20 tuổi

Liên hợp quốc công bố báo cáo về hoạt động di cư của giới trẻ, trong đó nhấn mạnh tác động của xu hướng này đối với quốc gia nơi đi và nơi đến cũng như thách thức họ phải đối mặt.

Ngày 14/2, Liên hợp quốc công bố báo cáo về hoạt động di cư của giới trẻ toàn cầu, trong đó nhấn mạnh tác động của xu hướng này đối với quốc gia nơi đi và nơi đến cũng như thách thức họ phải đối mặt.

Theo báo cáo có tựa đề "Cập nhật về di cư trẻ toàn cầu" ước tính có khoảng 232 triệu người di cư toàn cầu, chiếm 3,2% dân số thế giới (7,2 tỷ). Trong đó, gần 35 triệu người ở độ tuổi dưới 20 tuổi, tăng từ mức 31 triệu năm 2000, và khoảng 40 triệu độ tuổi từ 20 đến 29 tuổi.

Như vậy, dòng người di cư trẻ chiếm tới hơn 30% tổng số người di cư, trong số này, phụ nữ chiếm gần một nửa.

Báo cáo khẳng định việc công nhận tính đa dạng của người di cư là điều kiện quan trọng để nắm rõ tác động của hoạt động di cư đối với sự phát triển của lực lượng này ở cả quốc gia nơi đi và nơi đến.

Theo báo cáo, các tổ chức, chính phủ cần có những biện pháp cụ thể để giải quyết những rủi ro và tạo điều kiện cho nguời di cư thực hiện ước mơ và hy vọng của họ.

Báo cáo do Vụ kinh tế và các vấn đề xã hội Liên hợp quốc công bố cũng nêu bật một số quan ngại, thách thức mà người di cư trẻ vấp phải.

Theo đó, tác động của di cư trẻ có cả mặt tích cực và tiêu cực.

Những người di cư có xu hướng cải thiện được tình hình tài chính của mình và hỗ trợ gia đình thông qua nguồn thu nhập và khoản kiều hối gửi về nhà.

Trong khi các quốc gia tiếp nhận người nhập cư hưởng lợi nhiều hơn từ năng suất kinh tế mà họ đem lại, các quốc gia có người di cư lại chịu tác động tiêu cực từ chảy máu chất xám đặc biệt là những người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực y tế, giáo dục./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục