Thế giới có hơn 77.000 ca nhiễm cúm A/H1N1

Theo số liệu của WHO, tính đến ngày 1/7, toàn thế giới đã có hơn 77.000 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó 332 người đã tử vong.
Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 1/7, toàn thế giới đã có hơn 77.000 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó 332 người đã tử vong.

Theo WHO, trong 2 ngày qua, đã có thêm hơn 6.300 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 mới, trong đó Anh là nước phát hiện số ca nhiễm mới nhiều nhất với 2.288 trường hợp, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên 6.538 người. 

Chile cũng thông báo có thêm 1.025 trường hợp nhiễm cúm mới, trong đó có thêm 5 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong vì cúm A/H1N1 ở nước này lên 12 trong tổng số hơn 6.200 trường hợp nhiễm bệnh. 

Ngoài ra, các ca nhiễm mới cũng gia tăng nhanh chóng tại Philippines, Hongkong, Brunei./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục