Thế giới có thể mất hàng ngàn tỷ USD vì H1N1

Nếu virus cúm A/H1N1 biến thể và lan rộng thành đại dịch toàn cầu, thiệt hại đối với nền kinh tế thế giới có thể lên tới hàng nghìn tỷ đôla.
Báo Pháp L’Expansion số ra ngày 7/9 dẫn đánh giá của một số tổ chức nghiên cứu kinh tế ước tính nếu virus cúm A/H1N1 biến thể và lan rộng thành đại dịch toàn cầu, thiệt hại đối với nền kinh tế thế giới có thể lên tới hàng nghìn tỷ đôla.

Hiện các nhà khoa học vẫn đang phải tìm đáp số cho một câu hỏi liệu cúm A/H1N1 có thể làm chệch hướng tiến trình hồi phục kinh tế thế giới hay không? Hiện tại, tác động kinh tế của dịch cúm vẫn chưa phải là đáng lo ngại.

Theo ước tính của Ngân hàng đầu tư Pháp Natixis, thiệt hại do dịch bệnh gây ra mới chiếm khoảng 0,002% GDP toàn cầu. Thế nhưng, sau đợt phát triển mạnh trong mùa Hè vừa qua, virus cúm có thể sẽ trở lại dưới một dạng khác có độ kháng thuốc mạnh hơn.

Tính toán tác động của đợt cúm thứ hai đối với nền kinh tế thế giới là một bài toán khó.

Nếu căn cứ vào dịch SARS năm 2003, người ta có thể tạm thời yên tâm rằng hậu quả kinh tế-tài chính của một dịch bệnh đối với toàn thế giới là tương đối nhỏ, mặc dù quy mô thiệt hại cho các nước châu Á vẫn còn là điều mà các chuyên gia phải tranh cãi thêm. Tuy nhiên, không ai biết trước được mức độ kháng thuốc của virus H1N1 và nhất là thái độ của người dân, nhân tố tạo nên sự khác biệt.

Nguy cơ cúm A/H1N1 trở thành rào cản đối với sự hồi phục kinh tế thế giới hoàn toàn là có thực.

Đợt cúm thứ hai, nếu có, sẽ xảy ra đúng vào lúc nền kinh tế thế giới bắt đầu ra khỏi khủng hoảng, cũng là thời điểm gần lễ Noel, theo truyền thống là cao điểm mua sắm trong năm. Do đó, dịch cúm sẽ làm giảm sức cầu đối với nhiều lĩnh vực, như hàng không hay dịch vụ nhà hàng, khiến kinh tế khó cất cánh trở lại.

Nước Mỹ đã chuẩn bị cho một trận dịch kéo dài 12 tuần, với tỷ lệ nghỉ việc lên tới 49%. Trong trường hợp đó, GDP của Mỹ sẽ mất 0,9%. Nếu kịch bản này xảy ra, kinh tế Pháp cũng thiệt hại khoảng 1% GDP.

Các chuyên gia của nhóm nghiên cứu kinh tế d'Oxford Economics lại vẽ ra một kịch bản xấu hơn khi dịch bệnh lan rộng trong 6 tháng. Theo kịch bản này, hậu quả đối với nền kinh tế thế giới sẽ rất lớn, ước tính khoảng 2.500 tỷ đôla, tương đương 3,5% GDP toàn cầu. Khi đó, thiệt hại đối với nước Mỹ sẽ lên tới 5% GDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục