Thế giới lên án khủng bố đẫm máu tại Iraq

Nhiều nước trên thế giới đã lên án loạt vụ tấn công khủng bố ngày 19/8 tại thủ đô Baghdad của Iraq, làm hàng trăm người thương vong.
Ngay sau loạt vụ tấn công ngày 19/8 tại thủ đô Baghdad của Iraq làm hàng trăm người thương vong, Liên hợp quốc, Liên đoàn Arập (AL), Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước đã lên án hành động bạo lực đẫm máu này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ "đau buồn" trước các vụ tấn công "kinh hoàng" tại Iraq sáng 19/8 tại một số trụ sở cơ quan và bộ ngành ở thủ đô Baghdad.

Theo ông, đây là hành động hòng gây tình trạng bất ổn, phá hoại những nỗ lực hòa giải và ổn định ở Iraq.

Theo thông báo của AL, Tổng Thư ký Amr Moussa cũng lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại Iraq kể từ khi lực lượng Mỹ rút quân khỏi các thành phố của quốc gia Vùng Vịnh này cuối tháng 6 vừa qua.

Cùng ngày, Thụy Điển, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, đã gọi các vụ tấn công trên là "hành động tàn bạo".

Trong khi đó, tại Paris, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cũng lên án các vụ tấn công "nhằm vào các biểu tượng chủ quyền của Iraq".

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Nội vụ Iraq, tính đến 10 giờ tối 19/8 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ tấn công ở Iraq đã lên tới ít nhất 95 người và 563 người bị thương.

Những vụ tấn công gần đây đã làm dấy lên các lo ngại về khả năng của lực lượng an ninh Iraq trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực sau khi quân đội Mỹ rút khỏi các thị trấn và thành phố chính của nước này hôm 30/6 theo một hiệp định an ninh giữa Washington và Baghdad./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục