Thế giới lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Iraq

Theo HĐBA, cần phải đưa những kẻ chịu trách nhiệm về hành động khủng bố ra công lý, kêu gọi các nước hợp tác với Iraq về vấn đề này.
Dư luận thế giới cực lực lên án các vụ đánh bom đẫm máu làm rung chuyển thủ đô Baghdad của Iraq ngày 8/12, khiến ít nhất 127 người chết và gần 450 người bị thương.

Tuyên bố trước phóng viên, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nói: "Tôi thực sự bị sốc trước vụ việc, các vụ đánh bom khủng khiếp này là không thể chấp nhận được, tôi lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể".

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng ngày cũng ra thông cáo lên án vụ đánh bom tại Baghdad và tái khẳng định sự ủng hộ của cơ quan này đối với Chính phủ và nhân dân Iraq.

Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa những kẻ chịu trách nhiệm về các hành động khủng bố này ra công lý; đồng thời kêu gọi tất cả các nước hợp tác tích cực với chính quyền Iraq trong vấn đề này.

Cùng ngày, Nhà Trắng cũng lên án các vụ đánh bom nói trên. Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs nói rằng các nhà lãnh đạo Iraq, những người vừa thông qua luật bầu cử, đang đưa đất nước đi đúng hướng và "rõ ràng có những kẻ bị luật bầu cử đó đe dọa".

Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã điện đàm với Tổng thống Iraq Jalal Talabani và Thủ tướng Nouri al-Maliki bày tỏ sự chia buồn với gia đình các nạn nhân và khẳng định Mỹ sẽ sát cánh với Chính phủ Iraq trong việc tạo dựng đoàn kết dân tộc tại quốc gia này.

Từ London, Ngoại trưởng Anh David Miliband cho rằng các vụ đánh bom thực sự kinh hoàng. Anh ủng hộ Chính phủ và nhân dân Iraq trong nỗ lực đảm bảo tiến trình dân chủ được tiếp tục và chủ nghĩa khủng bố không thể thắng ở nước này.

Trong các thông cáo lên án loạt vụ đánh bom trên, Liên minh châu Âu (EU) và Liên đoàn Arập (AL) cho rằng mục đích của những hành động khủng bố này là nhằm gây bất ổn và mất đoàn kết dân tộc ở Iraq. EU và AL kêu gọi các phe phái tại Iraq coi trọng tình hình an ninh, sát cánh với nhau, tránh gây căng thẳng chính trị để cùng xây dựng một môi trường ổn định và dân chủ.

Các vụ đánh bom có sự phối hợp được thực hiện chỉ vài giờ trước khi một quan chức Iraq thông báo cuộc tổng tuyển của nước này sẽ được tổ chức vào ngày 6/3/2010.

Chính phủ Iraq cũng như quân đội Mỹ đã cảnh báo nguy cơ bạo lực gia tăng trong thời gian chuẩn bị bầu cử. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về loạt vụ đánh bom trên, song thời điểm thực hiện và mục tiêu của các vụ này được cho là mang "dấu ấn" của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục