Thế giới mất hơn 1,5 triệu km2 rừng

Thế giới mất hơn 1,5 triệu km2 rừng từ năm 2000-2012

Theo tạp chí Science, từ năm 2000-2012, diện tích rừng toàn cầu đã giảm 2,3 triệu km2 trong khi diện tích trồng mới chỉ là 800.000 km2.
Thế giới mất hơn 1,5 triệu km2 rừng từ năm 2000-2012 ảnh 1Bản đồ về diện tích rừng Trái đất. Ảnh chụp từ Google Earth.

Báo cáo công bố trên tạp chí Science số ra ngày 14/11 cho biết từ năm 2000-2012, diện tích rừng toàn cầu đã giảm 2,3 triệu km2 trong khi diện tích trồng mới chỉ là 800.000 km2 - điều này có nghĩa là trung bình diện tích rừng bị phá năm sau cao hơn năm trước hơn 2.000 km2.

Theo báo cáo trên - do nhóm các nhà nghiên cứu đến từ 15 trường đại học trên thế giới thực hiện, Indonesia hiện là nước có tốc độ phá rừng ở mức cao nhất thế giới.

Số liệu thống kê cho thấy "Đất nước vạn đảo" đã mất 20.000 km2 rừng từ năm 2011-2012, xếp thứ năm thế giới sau Nga, Brazil, Mỹ và Canada.

Trong khi đó, Brazil đã có nhiều cải thiện tích cực so với các quốc gia có nạn phá rừng cao nhất thế giới, khi đã giảm được tới 50% tỷ lệ phá rừng - từ 40.000 ha/năm trước đó xuống còn 20.000ha. Tuy nhiên, báo cáo cho biết thành công của Brazil không bù đắp lại được tốc độ phá rừng đang tăng lên tại Indonesia, Malaysia, Paraguay, Bolivia và Zambia.

Nhóm nghiên cứu với sự hỗ trợ của hãng tìm kiếm nổi tiếng thế giới Google và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng đã công bố bản đồ diện tích rừng toàn cầu độ phân giải cao trên ứng dụng Google Earth.

Trưởng nhóm nghiên cứu - Giáo sư địa lý thuộc trường đại học Maryland (Mỹ), ông Matthew Hansen cho biết diện tích rừng bị mất và trồng mới rất quan trọng đối với hệ sinh thái, do có thể gây ảnh hưởng tới khí hậu, lượng cácbon, đa dạng sinh học, nguồn nước… nhưng cho đến nay vẫn chưa có phương pháp thu thập số liệu vệ tinh chi tiết, chính xác về sự thay đổi diện tích rừng thế giới từ cấp độ quốc gia đến toàn cầu.

Về phía Indonesia, sau khi báo cáo trên được công bố, các quan chức nước này đã ngay lập tức phản đối kết quả của nhóm nghiên cứu. Tổng Thư ký Bộ Lâm nghiệp Indonesia Hadi Daryanto cho rằng các nhà nghiên cứu đã tính toán sai diện tích rừng bị phá tại quốc đảo này.

Theo số liệu của bộ trên, Indonesia chỉ mất khoảng 450.000ha rừng/năm, trong khi đã thành công giảm tỷ lệ phá rừng từ 3,5 triệu ha/năm xuống còn 450.000 ha từ năm 1996-2003, nhờ chính sách cấm xuất khẩu gỗ, khai thác rừng ban hành năm 2001.

Dự kiến Chính phủ Indonesia sẽ công bố báo cáo về nạn phá rừng vào đầu năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục