Thế giới rầm rộ biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel

Ngày 13/7, hàng nghìn người ở các nước từ Australia tới Ấn Độ đã xuống đường biểu tình để bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine.
Thế giới rầm rộ biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel ảnh 1Biểu tình ủng hộ người dân Palestine ở Sydney, Australia. (Nguồn: ABC)

Theo AFP, ngày 13/7, hàng nghìn người ở các nước từ Australia tới Ấn Độ đã xuống đường biểu tình để bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine, trong bối cảnh Israel leo thang tấn công trên bộ tại Gaza trong khi số người chết trong các trận không kích tiếp tục gia tăng.

Tại Sydney, thành phố lớn nhất Australia, ước tính có 3.000 người tập trung bên ngoài Tòa thị chính để lên án chiến dịch quân sự của Tel Aviv.

Phát biểu trước đám đông, thượng nghị sỹ thuộc Đảng Xanh Lee Rhiannon tuyên bố: "Israel đang ném bom nhằm vào dân thường ở Dải Gaza. Đó là hành động đáng hổ thẹn và chúng tôi lên án."

Tại Indonesia, quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới, khoảng 500 người đã tuần hành ở thủ đô Jakarta, mang theo cờ Palestine và những bức ảnh trẻ em bị giết hại trong chiến dịch quân sự của Israel.

Tại Hong Kong (Trung Quốc) đã diễn ra cuộc tuần hành ủng hộ người Palestine với khoảng 300 người tham gia. Trong khi tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, khoảng 100 người biểu tình, chủ yếu là sinh viên, đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Israel cùng với các biểu ngữ "Chúng tôi ủng hộ Dải Gaza" và "Nói không với nạn diệt chủng của chế độ Do Thái."

Israel mở màn chiến dịch "Bảo vệ biên thùy" vào rạng sáng 8/7 trong một nỗ lực nhằm đáp trả vụ phóng rốckét qua biên giới của các nhóm phiến quân Hamas. Bước sang ngày thứ 6 trong chiến dịch quân sự của Israel, con số thiệt mạng đã lên tới 165 người, trong khi hơn 1.000 người khác bị thương.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức cho biết Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier sẽ công du Trung Đông trong 2 ngày, bắt đầu từ 14/7, nhưng không cho biết chi tiết.

Cũng theo AFP, Quân đội Israel cho biết ngày 13/7, 2 quả rốckét phóng từ Dải Gaza đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt bắn hạ trên bầu trời khu vực thủ đô Tel Aviv, sau khi xảy ra ít nhất 3 vụ nổ làm rung chuyển khu vực này.

Chỉ vài giờ sau khi 2 quả rốckét khác bị đánh chặn trên khu vực Lod, sát với sân bay quốc tế chính của Israel, quân đội nước này tuyên bố: "Hệ thống Vòm Sắt đã đánh chặn 2 quả rốckét trên bầu trời Tel Aviv"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục