Thế giới thiệt hại 85 tỷ USD do thiên tai trong năm 2015

Chi phí kinh tế toàn cầu do thiên tai thảm họa gây ra trong năm 2015 được ghi nhận ở mức 85 tỷ USD, giảm nhiều so với mức 113 tỷ USD của năm 2014.
Thế giới thiệt hại 85 tỷ USD do thiên tai trong năm 2015 ảnh 1Người dân bị mất nhà cửa sau trận động đất ở Kathmandu, Nepal ngày 27/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Công ty Tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sỹ ngày 18/12 đã công bố các số liệu cho thấy chi phí kinh tế toàn cầu do thiên tai thảm họa gây ra trong năm 2015 được ghi nhận ở mức 85 tỷ USD, giảm nhiều so với mức 113 tỷ USD của năm 2014.

Theo nghiên cứu chi tiết, các hãng bảo hiểm toàn cầu đã bồi thường tổng cộng 32 tỷ USD.

Năm 2015, riêng bồi thường thiệt hại về thiên tai là khoảng 74 tỷ USD, trong đó trận bão mùa Đông hồi tháng 2/2015 ở Mỹ chiếm kỷ lục bồi thường bảo hiểm lên tới 2,7 tỷ USD.

Trong khi đó, trận động đất ở Nepal - khiến 9.000 người thiệt mạng, phá hủy 500.000 căn nhà - ước tính thiệt hại kinh tế tới 6 tỷ USD. Tuy nhiên, các hãng bảo hiểm chỉ phải bồi thường số tiền rất nhỏ là 160 triệu USD.

Thảm họa công nghiệp được ghi nhận là vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân, Trung Quốc, vào ngày 12/8 làm thiệt mạng 161 người, được đánh giá là tai nạn đắt giá nhất năm với chi phí bảo hiểm bồi thường lên tới 2 tỷ USD và hiện vẫn còn tăng thêm.

Theo Swiss Re, năm 2015 được xem là nóng kỷ lục khi có 5.000 người thiệt mạng trên thế giới, trong đó riêng số người tử vong do thời tiết nóng ở Ấn Độ và Pakistan là 3.000 người khi nhiệt độ lên tới 48 độ C (tức 118 độ F).

Ngoài ra, tình trạng mưa ít cũng gây hạn hán phá hủy mùa màng và cháy rừng nghiêm trọng ở nhiều nơi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục