Thế giới tiếc thương

Bạn bè thế giới tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những ngày này, cơ quan VN ở nước ngoài vẫn tiếp tục đón tiếp nhiều bạn bè quốc tế đến bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương Đại tướng.
Từ ngày 12-13/10, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Tripoli, Libya đã trang trọng tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mở sổ tang.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Đại sứ Việt Nam tại Libya Đào Duy Tiến đã bày tỏ sự đau buồn và lòng tiếc thương vô hạn về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Đại sứ khẳng định toàn thể nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi lòng, tạc dạ những công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trước anh linh của Đại tướng, tập thể cán bộ công nhân viên Đại sứ quán hứa luôn noi theo tấm gương cao quý của Đại tướng, quyết tâm đoàn kết, nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Toàn thể cán bộ, nhân viên và thành viên gia đình đã thắp hương, dành một phút mặc niệm và kính cẩn cầu nguyện Đại tướng.

Cũng trong hai ngày này, đông đảo đại diện các cơ quan ngoại giao tại Tripoli và bạn bè Libya đã đến viếng và ký sổ tang.

Hòa vào niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của "người anh cả" của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong các ngày 12, 13 và 14/10.

Ngay trong ngày đầu tiên, Đại sứ quán đã đón tiếp nhiều đoàn của địa phương và Đoàn ngoại giao tại thủ đô Islamabad đến viếng Đại tướng và chia buồn với nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Cuba, Đại sứ các nước ASEAN, Đại sứ Ấn Độ, Đại sứ Algeria... đã ghi trong sổ tang nhiều dòng xúc động ca ngợi vị tướng huyền thoại của Việt Nam đồng thời là một danh nhân của lịch sử quân đội thế giới. Đặc biệt, đoàn trường Đại học Hồi giáo Quốc tế Islamabad đã đến viếng Đại tướng.

Trước đó, hai tờ báo lớn có nhiều độc giả nhất tại Pakistan là The Nation và DAWN số ra ngày 5/10 đăng bài chạy tít lớn về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ở tuổi 102, kèm theo các bức ảnh chân dung Đại tướng và ảnh Đại tướng chụp cùng Chủ tích Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện hy hữu trong báo giới Pakistan, thể hiện sự quan tâm và kính trọng sâu sắc của dư luận Pakistan đối với Đại tướng.

Từ ngày 12-14/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã lập bàn thờ, mở sổ tang để cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, công dân Việt Nam, bạn bè Brazil và quốc tế tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong những ngày mở sổ tang, thay mặt Chính phủ Brazil, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Eduardo dos Santos đã đến Đại sứ quán viếng Đại tướng và ký sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng vĩ đại vì nền độc lập và thống nhất của Việt Nam, tấm gương về lòng dũng cảm, trí tuệ và tinh thần đấu tranh vì quyền lợi, lý tưởng của một dân tộc cao quý.

Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB) và Đảng Cộng sản của người Brazil (PCB), Hội hữu nghị Brazil-Việt Nam đã cử đại diện tới viếng và ký sổ tang, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự mất mát lớn lao này và khẳng định tiếp tục cùng với Đại sứ quán thắt chặt, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa đảng, chính phủ và nhân dân hai nước.

Đại diện các cơ quan ngoại giao tại Brazil và các đồng chí tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ lãnh sự tại Brazil (Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, công ty tin học CES, cán bộ phụ trách lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina, Chile, Panama, Venezuela) cũng đã đến viếng Đại tướng và ký sổ tang.

Cũng từ 12-14/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Panama đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến ghi sổ tang có đông đảo các cơ quan, bạn bè sở tại, Ngoại giao đoàn, Cộng đồng người Việt tại Panama, như Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Gerardino Batista, đại diện Bộ Ngoại giao, Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam-Panama, Tổng Bí thư Đảng Thay đổi Nhân dân, Giám đốc Học viện Ngoại giao Panama, lãnh đạo Đại học Panama, một số đại diện Đảng Nhân dân (PP), một số đại diện của Phong trào Hòa bình Hệ thống Bolivar Victoriano Lorenzo.

Tại Nam Phi, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã mở sổ tang và tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Trụ sở của Đại sứ quán ở thủ đô Pretoria trong các ngày từ 12-14/10.

Lễ viếng với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, các cơ quan đại diện Quân Vụ, Thương Vụ, Thông Tấn xã Việt Nam cùng đông đảo bà con Việt Kiều đang sinh sống, công tác và học tập tại Nam Phi.

Nhiều đoàn đại biểu đại diện Chính quyền, Quốc hội, Bộ Ngoại giao, các Bộ ban ngành cùng Ngoại giao đoàn sở tại, trong đó có đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN, Trung Quốc, Nga, Nhật bản, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, cùng nhiều Đại sứ quán các nước châu Âu, châu Phi và Mỹ Latinh cũng đã tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ghi số tang.

Tại lễ viếng, ông Debora Balatseng - đại diện Bộ Ngoại giao Nam Phi phụ trách khu vực Đông Nam Á, bày tỏ sự chia buồn sâu sắc của Chính phủ và nhân dân Nam Phi với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Ông Balatseng ghi vào sổ tang: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị anh hùng nổi tiếng trên thế giới, người là niềm tin và là sự cổ vũ lớn lao đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi mà chúng tôi luôn ghi nhớ biết ơn như là vị anh hùng của chính nhân dân Nam Phi. Nhân dân Việt Nam có thể tự hào vì những cống hiến của Đại tướng đã được cả thế giới công nhận."

Bà R. Mosholi, Trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) - Đảng cầm quyền tại Nam Phi - xúc động trao cho Đại sứ Lê Huy Hoàng điện chia buồn của Tổng thư ký Đảng ANC trong đó nhấn mạnh: "Quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa giữa cố Chủ tịch ANC Oliver Tambo và các vị Lãnh đạo Việt Nam, trong đó có cá nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giúp cho cuộc đấu tranh của ANC giành được thắng lợi cuối cùng."

Cùng với các đại diện Ngoại giao đoàn sở tại, Đại sứ Algeria tại Nam Phi ghi vào sổ tang: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị anh hùng, là biểu tượng của nhân dân Việt Nam, một người bạn rất đỗi thân thiết của nhân dân Algeria, người chiến sỹ quả cảm, là tấm gương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhiều dân tộc trên thế giới, trong đó có phong trào đấu tranh vì độc lập tự do của nhiều nước ở châu Phi. Nhân dân Algeria hôm nay đã khóc, tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng. Tinh thần cách mạng của Đại tướng sẽ lưu mãi muôn đời."

Trong các ngày từ 12-14/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở Đại sứ quán.

Hơn 20 đoàn ngoại giao và nhiều đại diện các cơ quan, tổ chức hữu nghị Romania đã đến phúng viếng, chia sẻ với Việt Nam về sự mất mát to lớn này.

Hầu hết những người đến viếng đều bày tỏ lòng thành kính và sự ngưỡng mộ đối với nhân cách và tài năng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ca ngợi Đại tướng là “một minh chứng chân thực nhất về một nhà lãnh đạo quân sự tài ba và một chính khách lão thành của Việt Nam;” “sự ra đi của tướng Giáp là một sự mất mát lớn không chỉ đối với người Việt Nam mà còn đối với tất cả những ai đang chiến đấu cho tự do trên toàn thế giới;” “một tấm gương lớn cho nhiều thế hệ Việt Nam cũng như nhiều thế hệ ở các nước đang phát triển và sẽ mãi được nhớ đến như là một trong những thiên tài quân sự lỗi lạc nhất trong lịch sử”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục