Thế giới tiếp tục ủng hộ người dân lũ lụt miền Trung

Thay mặt chính phủ, Đại sứ Hàn quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ nhân dân miền Trung 100.000 USD thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Chiều 25/10, thay mặt Chính phủ Hàn Quốc, Đại sứ Hàn quốc tại Việt Nam, Park Suk Hwan đã hỗ trợ nhân dân bị lũ lụt miền Trung 100.000 USD thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Thay mặt Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Trần Ngọc Tăng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Hàn Quốc đã cảm thông với những mất mát, đau thương nặng nề do thiên tai mà nhân dân miền Trung đang phải gánh chịu.

Chủ tịch Trần Ngọc Tăng nêu rõ, Hàn Quốc là một trong số Chính phủ đầu tiên đã hỗ trợ khẩn cấp ủng hộ kịp thời nhân dân miền Trung và mong muốn Chính phủ, nhân dân Hàn Quốc tăng cường giúp đỡ nhiều hơn nữa để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Chiều cùng ngày, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Đức, bà Katherin Bergmann đã trao tặng khoản hỗ trợ khẩn cấp ban đầu của Hội là 10.000 euro để giúp nhân dân miền Trung vượt qua lũ lụt.

Hội Chữ thập đỏ Đức mong muốn được tham dự đoàn công tác đánh giá thực trạng nhu cầu của người dân vùng lũ lụt miền Trung để nhanh chóng có trợ giúp thích hợp.

Tính đến thời điểm này đã có hơn 10 tổ chức quốc tế đã và đang giúp đỡ nhân dân miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, với tổng số tiền, hàng ủng hộ khoảng 20 tỷ đồng.

Người Việt ở một số tỉnh thành của Thái Lan, Hội văn hóa Thái-Việt và nhóm bạn bè người Thái đã quyên góp được gần 700.000 bath (hơn 22.000 USD) ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.

Riêng trong ngày 24/10 cộng đồng Việt kiều ở Bangkok và nhóm bạn bè người Thái tại đây đã đến Đại sứ quán Việt Nam trực tiếp tham gia quyên góp được 314.280 bath để chuyển về nước giúp đồng bào miền Trung.

Hội Việt kiều ở các tỉnh Ubon Ratchathani, Chiang Mai, Mukdahan, và ở Nong Khai cùng một số địa phương khác cũng đóng góp gần 350.000 bath ủng hộ dân vùng lũ.

Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Bangkok cũng quyên góp mỗi người một ngày lương, Hội văn hóa Thái-Việt ủng hộ 15.000 baht để giúp đồng bào trong nước khắc phục hậu quả lũ lụt và sớm ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi "Vì miền Trung thân yêu" do Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ phát động, ngày 24/10, Hội người Việt tại Mông Cổ đã phối hợp với Đại sứ quán tổ chức quyên góp được 3.300 USD chuyển về nước ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Cũng trong chiều 25/10, ngài PạnNọiMảNi - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolykhamsay (Lào) cùng cán bộ lãnh đạo tỉnh đến tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 10.000 USD cho nhân dân vùng bị ngập lụt.

Trước đó, ngài Saadi Salama, Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam đã đến thăm và trao quà cứu trợ cho đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh.

Đoàn Đại sứ quán Palestine đã trao 30 triệu đồng tiền mặt, 87 suất quà, 500 chiếc áo phông, 5 thùng quần áo, đồ dùng học tập, mỳ tôm, nước uống, 10 thùng sản phẩm nhựa gia dụng cao cấp cho đồng bào Hà Tĩnh bị lũ lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục