Thế giới trước tin Iran khởi động làm giàu urani

Mỹ cho rằng nếu Iran làm giàu urani tới 20% thì đó là bước leo thang hơn nữa của kiểu vi phạm nghĩa vụ theo các nghị quyết của LHQ.
Theo AFP và Reuters, ngày 9/1, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) khẳng định rằng Iran đã bắt đầu làm giàu urani tại một địa điểm ngầm, đồng thời cho biết toàn bộ vật liệu nguyên tử tại đó đều được giám sát.

Trong một bức thư điện tử, nữ phát ngôn viên của IAEA, bà Gill Tudor viết: "IAEA có thể xác nhận rằng Iran đã bắt đầu sản xuất urani làm giàu tới 20%... sử dụng các máy ly tâm IR-1 ở nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordo."

Trong khi đó, Mỹ cho rằng nếu Iran làm giàu urani tới 20% thì đó là bước leo thang hơn nữa của kiểu vi phạm các nghĩa vụ theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Pháp cũng đã lên án động thái làm giàu urani này của Iran, coi đây là sự vi phạm "nghiêm trọng" luật pháp quốc tế.

Còn Ngoại trưởng Anh William Hague đã lên tiếng bày tỏ thất vọng về quyết định khởi động các chương trình làm giàu urani của Iran và kêu gọi Iran ngay lập tức dừng các hoạt động này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục