The Guardian giới thiệu bản tin bằng nhạc rap của VietnamPlus

The Guardian đã có bài viết về bản tin nhạc rap của VietnamPlus với nhận định đây là cách thức truyền thông đầy mới lạ cho các bản tin thời sự hiện nay thông qua việc gây hứng thú cho thế hệ trẻ.
The Guardian giới thiệu bản tin bằng nhạc rap của VietnamPlus ảnh 1Hình ảnh trong Rap News số 16

Tờ The Guardian của Anh số ra ngày 14/7 đã có bài viết về bản tin nhạc rap của VietnamPlus với nhận định đây là cách thức truyền thông đầy mới lạ cho các bản tin thời sự hiện nay thông qua việc gây hứng thú cho thế hệ trẻ Việt Nam. 

Phóng viên The Guardian dẫn lời Trần Minh Phương, một thành viên 27 tuổi trong ban nhạc rap Da LAB thực hiện bản tin Rap News, tâm sự: “Nhiều thanh niên hiện nay không để ‎gì tới tin tức. Họ thích báo lá cải và những thứ vớ vẩn về các ngôi sao showbiz.”

Trần Minh Phương không phải là một nhà báo, công việc hàng ngày của anh là kỹ sư cầu đường. Nhưng trong thời gian rảnh rỗi, anh và hai người bạn - nghệ sĩ tự do Võ Việt Phương, 25 tuổi và nhân viên kinh doanh Nguyễn Trọng Đức, 27 tuổi – là các thành viên chơi trong nhóm nhạc Da LAB ở Hà Nội.

Kể từ khi phát bản tin rap đầu tiên vào tháng 11/2013, qua mạng xã hội YouTube và trang web Vietnamplus.vn, mỗi clip RapNewsPlus đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Đặc biệt, có những bản đã đạt mốc hơn 500.000 lượt xem. 

The Guardian dẫn nhận định về của Tổng biên tập VietnamPlus, ông Lê Quốc Minh, về lý do ra đời sản phẩm đặc biệt này: “Chúng tôi cho rằng âm nhạc là cách tốt nhất để truyền đi thông điệp của mình. Nếu đặt trước mặt họ (thanh niên) một tờ báo in, họ sẽ chẳng quan tâm. Nếu họ phải ngồi trước màn hình TV, họ cũng chẳng thực sự hứng thú. Nhưng nếu chúng ta mang tới điều gì đó thú vị thì có thể họ sẽ thích.”

Với một hạ tầng tốt và sự thâm nhập ngày một gia tăng của các dòng điện thoại thông minh, Việt Nam là thị trường tiêu thụ video clip nhiều thứ nhì ở Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan. Đó là phân tích của Esther Nguyen - Giám đốc điều hành Pops Worldwide, công ty được phép phát hành nhạc Việt Nam trên mạng YouTube.

Theo chuyên gia này, nhóm độc giả lớn nhất ở Việt Nam hiện nay có độ tuổi từ 13-25, “họ luôn tìm kiếm sự mới mẻ, những điều khác biệt luôn thu hút họ.” Đây cũng là lý do VietnamPlus sản xuất bản tin thời sự nhạc rap 2 tuần một số để thông tin được cập nhật và hấp dẫn.

The Guardian cho biết, Rap News Plus đang ở giai đoạn phát triển ban đầu và không có lợi nhuận. VietnamPlus phải chi trả các chi phí sản xuất bản tin nhạc rap, còn các rapper không được trả công. Nhưng VietnamPlus hy vọng sẽ có thay đổi. Sau thành công ban đầu, thách thức sẽ nằm ở việc chúng (bản tin nhạc rap) có thể gây hứng thú được bao lâu cho một thế hệ vốn có quá ít (thời gian) quan tâm.

“Trước đây, mọi người nghĩ rằng nhạc rap là thứ hết sức tiêu cực”, nghệ sỹ Trần Minh Phương kết luận, “Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi có thể làm điều gì đó tốt hơn, nói về những điều tích cực, thì mọi người sẽ thay cách nhìn nhận của họ về nhạc rap.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục