Thế hệ thanh niên kiều bào hướng về miền Đất Đỏ

Sáng 12/7, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trại hè Việt Nam 2012 với chủ đề "Về miền Đất Đỏ" đã chính thức khai mạc.
Sáng 12/7, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội, Trại hè Việt Nam 2012 với chủ đề "Về miền Đất Đỏ" đã chính thức khai mạc.

Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức diễn ra từ 11-30/7 trên cả ba miền Bắc-Trung-Nam.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Nguyễn Thanh Sơn; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn; Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và 180 đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn chú trọng thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào ta phát huy vai trò là một nguồn lực của dân tộc.

Thời gian qua, các cơ quan hữu quan đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, văn hóa phục vụ cộng đồng, tăng cường quan tâm đến các thế hệ trẻ kiều bào.

Trại hè Việt Nam diễn ra hàng năm là một trong những hoạt động điển hình nhằm thực hiện chính sách nhất quán về đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước. Những hoạt động này là cơ hội để các thanh niên kiều bào gặp gỡ và giao lưu với thanh niên trong nước, cùng tìm hiểu về lịch sử, các truyền thống văn hóa của dân tộc, nâng cao trình độ tiếng Việt. Ngoài ra, thế hệ trẻ kiều bào còn tận mắt chứng kiến những thay đổi lớn lao của đất nước và cảm nhận những tình cảm của người dân quê hương Việt Nam, qua đó khích lệ các em hướng về cội nguồn, tăng tình đoàn kết, gắn bó.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn nêu rõ, thanh niên, sinh viên Việt kiều đã luôn nỗ lực phấn đấu, nhiều người đã đạt thành công vượt bậc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa... tại các nước sở tại, đồng thời hướng về Tổ quốc thông qua những hoạt động có ý nghĩa như giúp đỡ người thân ở quê hương, đóng góp trí tuệ và đầu tư, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, quảng bá du lịch, hình ảnh và tuyên truyền văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thay mặt 180 đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào, em Bảo Ngọc, kiều bào từ Trung Quốc phát biểu bày tỏ sự vui mừng khi về nước tham dự Trại hè Việt Nam 2012; cho rằng đây là dịp để các em gặp gỡ, giao lưu giữa các thanh niên kiều bào và thanh niên, người dân trong nước cũng như về các vùng quê Việt Nam, thăm những địa danh lịch sử, trong đó đoàn sẽ được tìm hiểu về chị Võ Thị Sáu người con gái anh hùng, gan dạ và giàu lòng yêu nước ngay từ thuở nhỏ. Sự hy sinh của chị đã để lại tấm gương sáng dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, quê hương.

Cùng chung niềm phấn khởi, em Hoàng Kim Quân về từ Ukraine tâm sự: "Sau khi Trại hè Việt Nam 2012 kết thúc, em sẽ đem những hình ảnh, cảm xúc về quê hương về kể lại với bạn bè, người thân. Thời gian tới em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để sau này có dịp trở về đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu."

Trong thời gian diễn ra Trại hè, thế hệ trẻ kiều bào sẽ tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: đặt vòng hoa, vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và giao lưu với bà con dân tộc thiểu số tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và đồng bào tử nạn tại Thái Bình; dâng hương tại tượng đài Ngã Ba Đồng Lộc; dâng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh và tham quan khu di tích Kim Liên (Nghệ An); dự lễ tưởng niệm anh linh các liệt sỹ tại Côn Đảo; giao lưu với đoàn thanh niên tại Huế, Đà Lạt; tham quan các danh lam thắng cảnh ở Ninh Bình, Huế, Đà Lạt, Nha Trang...

Trại hè Việt Nam năm 2012 sẽ bế mạc tại quảng trường huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 30/7./.

Bùi Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục