Thế kỷ 21 - Thế kỷ của châu Á phát triển

Phát biểu trước Ủy ban Tình báo của Thượng viện Mỹ mới đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ Dennis C. Blair nói rằng "Trung Quốc và Ấn Độ đang phục hồi vị trí mà hai nước này từng nắm giữ hồi thế kỷ 18. Khi đó, Trung Quốc sản xuất ra gần 30% giá trị tài sản của thế giới và Ấn Độ tạo ra 15%."

Phát biểu trước Ủy ban Tình báo của Thượng viện Mỹ mới đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ Dennis C. Blair nói rằng "Trung Quốc và Ấn Độ đang phục hồi vị trí mà hai nước này từng nắm giữ hồi thế kỷ 18. Khi đó, Trung Quốc sản xuất ra gần 30% giá trị tài sản của thế giới và Ấn Độ tạo ra 15%."

Báo mạng DefenseLink của Bộ Quốc phòng Mỹ đã đăng bài viết cho rằng nhận định của ông Blair cho thấy cộng đồng tình báo Mỹ dự đoán thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á phát triển.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, bài viết đưa lên mạng DefenseLink ngày 15/2 còn cho biết, ông Blair đã nói với ủy ban trên rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thành công trong việc thay đổi định hướng đất nước. Họ đã nhận thấy nhiệm vụ chính là tiếp tục duy trì sự thịnh vượng và ổn định trong nước.

Về Ấn Độ, ông Blair nhận xét: "Cũng như Trung Quốc, kinh tế phát triển sẽ khiến New Delhi tìm kiếm đối tác thương mại mới, tiếp cận với các thị trường năng lượng quan trọng và tạo ra nhiều nguồn để duy trì tăng trưởng kinh tế".

Theo ông Blair, tuy khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện này sẽ làm chậm lại tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng hai nước này có thể trở thành những nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư trên thế giới vào năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục