The Lancet: Vaccine phòng COVID-19 của Ấn Độ có hiệu quả cao

Covaxin, là sản phẩm của hãng dược Bharat Biotech ( Ấn Độ) , đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp vào tuần trước và được phép sử dụng ở 17 quốc gia.
The Lancet: Vaccine phòng COVID-19 của Ấn Độ có hiệu quả cao ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19 Covaxin của Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một nghiên cứu được công bố ngày 11/11 trên tạp chí y khoa The Lancet có uy tín hàng đầu thế giới, Covaxin-vaccine phòng COVID-19 đầu tiên được phát triển ở Ấn Độ - "có hiệu quả cao" và chưa có biểu hiện đáng lo ngại về mặt an toàn.

Covaxin, là sản phẩm của hãng dược Bharat Biotech, đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp vào tuần trước và được phép sử dụng ở 17 quốc gia.

WHO đã mô tả loại vaccine này là "cực kỳ phù hợp với các nước có thu nhập thấp và trung bình, do yêu cầu bảo quản dễ dàng."

Một số vaccine đã được phê duyệt khác phải được bảo quản ở nhiệt độ rất thấp, điều này gây ra nhiều vấn đề về chi phí bảo quản và vận chuyển.

Báo cáo cho biết "các thử nghiệm cho thấy Covaxin có hiệu quả cao đối với bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng."

Vaccine cũng "dung nạp tốt mà không có biểu hiện lo ngại về an toàn," đó là kết luận được nêu sau các đợt thử nghiệm này.

Theo WHO, vaccine do Ấn Độ sản xuất có tỷ lệ hiệu quả là 78% sau hai mũi được tiêm trong vòng một tháng.

Như vậy, Covaxin đã chính thức được WHO đưa vào danh sách các vaccine được phép sản xuất và sử dụng phòng COVID-19, cùng với các loại vaccine do Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm và Sinovac sản xuất.

[WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine phòng COVID-19 của Ấn Độ]

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc Li Jingxin Li và Zhu Fengcai, tuy không tham gia vào việc nghiên cứu loại vaccine này, song cho rằng Covaxin có thể "tăng năng lực sản xuất toàn cầu hiện đang rất hạn chế và cải thiện nguồn cung vaccine vốn không đủ, khiến cho việc phân chia không đồng đều, ảnh hưởng đến các nước thu nhập thấp và trung bình."

Tuy nhiên, họ đã đề cập đến những hạn chế nhất định đối với nghiên cứu, khi cho rằng các thử nghiệm chỉ được tiến hành ở Ấn Độ, nên chưa có nhiều sự đa dạng về nghiên cứu nhóm sắc tộc. Ngoài ra, các nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 11/2020-1/2021, trước khi biến thể Delta dễ lây lan hơn trở nên phổ biến.

Tuy nhiên, mặc dù thời gian thử nghiệm ngắn, các nhà nghiên cứu có liên quan vẫn xác định Covaxin có tác dụng đối với bệnh nhân bị nhiễm biến thể Delta.

Dẫn kết quả nghiên cứu, họ cho rằng tuy kém hiệu quả hơn một chút, Covaxin vẫn cung cấp khả năng bảo vệ chống lại COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục