“The Lost Symbol” của Dan Brown vượt 2 triệu bản

Cuốn sách của tác giả "Mật mã Da Vinci" đã vượt qua con số 2 triệu bản được tiêu thụ sau khi lập kỷ lục trong ngày đầu tiên ra mắt với 1 triệu bản bìa cứng.
“The Lost Symbol“ (tạm dịch Biểu tượng đánh mất) - cuốn sách mới nhất của tác giả "Mật mã Da Vinci" đã vượt qua con số 2 triệu bản được tiêu thụ sau khi lập kỷ lục trong ngày đầu tiên ra mắt với 1 triệu bản bìa cứng.

Con số này được Knopf Doubleday - nhà xuất bản của “The Lost Symbol” thông báo vào ngày 22/9 sau khi tổng hợp từ thị trường sách Mỹ, Canada và Anh trong tuần đầu tiên phát hành.

Cuốn sách đã được chính thức tung ra vào ngày 15/9 với số lượng 5 triệu bản in ban đầu. Hiện tại, Doubleday đang in nối bản 600.000 cuốn, nâng tổng số lượng bản sách ra mắt đợt đầu lên con số 5,6 triệu bản.

“The Lost Symbol”
là tiểu thuyết mới nhất của nhà văn tỉ phú Dan Brown kể từ sau cuốn “Mật mã Da Vinci", một hiện tượng xuất bản quốc tế được phát hành vào năm 2003.

Tại Việt Nam, Công ty cổ phần xuất bản và truyền thông IPM đã mua bản quyền tác phẩm này, dự kiến phát hành bản tiếng Việt vào tháng 1/2010. Fahasa cũng đã mua 1.000 cuốn nguyên bản để phát hành trong dịp này, giá bán 554.000 đồng.

Cuốn "Mật mã Da Vinci" đã bán được hơn 81 triệu bản trên toàn thế giới và là cuốn sách bìa mềm bán chạy nhất ở Anh trong mọi thời đại.

Thành công mới của Dan Brown với “The Lost Symbol” là một cú hích cho cả nhà xuất bản Knopf Doubleday lẫn các cửa hàng sách trong thời điểm thị trường sách đang ế ẩm như hiện nay./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục