The Oprah Winfrey Show sẽ kết thúc vào 2011

Harpo, công ty sản xuất của Oprah Winfrey, vừa thông báo talk show nổi tiếng mang tên nữ nghệ sĩ này sẽ khép lại vào tháng 9/2011.
Harpo, công ty sản xuất của Oprah Winfrey, vừa thông báo talk show nổi tiếng mang tên nữ nghệ sĩ này sẽ khép lại vào tháng 9/2011, sau 25 mùa phát sóng.

Như vậy là Winfrey sẽ đặt dấu chấm hết cho talk show có tỷ lệ khán giả cao nhất của truyền hình Mỹ và được phát ở 145 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Từ chối bình luận về những kế hoạch tương lai của Winfrey, người phát ngôn của Harpo chỉ nói rằng The Oprah Winfrey Show sẽ không chuyển sang truyền hình cáp. Song rất có thể “bà hoàng truyền hình” sẽ khởi động một talk show mới trên kênh OWN - The Oprah Winfrey Network liên doanh với Discovery Communications Inc.

Tuy nhiên, CBS Television Distribution, nơi phân phối The Oprah Winfrey Show tới hơn 200 thị trường, đã đem đến cho người hâm mộ một tia hy vọng bằng lời tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục hợp tác với Winfrey, có lẽ là để cho ra đời một chương trình mới bên ngoài các studio của họ ở Los Angeles.

“Chúng tôi vô cùng kính trọng Winfrey và biết rằng bất cứ thứ gì mà chị ấy chạm tay vào đều sẽ đem lại thành công lớn. Chúng tôi muốn được hợp tác với Winfrey trong nhiều năm nữa và hy vọng mọi việc đều tốt đẹp”, đại diện của CBS Television Distribution cho biết.

Mùa thứ 24 của The Oprah Winfrey Show đã bắt đầu hồi tháng 9 với một sự kiện gây chú ý khi thu hút hơn 20.000 người hâm mộ tới đại lộ Michigan ở Chicago để cổ vũ cho màn trình diễn của ban nhạc Black Eyed Peas.

Sau đó, Winfrey tiếp tục serie phỏng vấn với nhiều nhân vật nổi tiếng, như các ngôi sao quyền Anh Mike Tyson, Evander Holyfield, ca sĩ Whitney Houston, cựu Thống đốc bang Alaska Sarah Palin...

Trong hơn hai thập niên qua, The Oprah Winfrey Show từ một chương trình non trẻ đã phá được sự thống trị của “ông vua talk show” Phil Donahue và gây nhiều cảm hứng cho người xem.

Chương trình này đề cập đến nhiều chủ đề (kể cả những “chuyện vặt” như cân nặng của Winfrey), phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng. Năm 1986, nghệ sĩ giải trí Liberace đã xuất hiện lần cuối trên show của Winfrey chỉ sáu tuần trước khi ông qua đời.

Trong chương trình được phát sóng vào “giờ vàng” năm 1993, Vua pop Michael Jackson đã bộc bạch rằng anh bị mắc căn bệnh giảm sắc tố da. Còn ở một chương trình hồi năm 2005, tài tử Hollywood Tom Cruise đã “mất điểm” khi bộc lộ về tình cảm dành cho nữ diễn viên Katie Holmes (bây giờ là vợ của anh) hơi quá đà bằng cách nhảy cẫng trên ghế.

The Oprah Winfrey Show còn là nền tảng tạo dựng cho Oprah’s Book Club và sách của các tác giả được chọn thường bán rất chạy, chẳng hạn như Toni Morrison với "Song Of Solomon""Paradise", Wally Lamb với "She’s Come Undone" hay Elie Wiesel với "Night".

Sinh năm 1954, Winfrey bắt đầu sự nghiệp từ khi còn là một cô bé ở Nashville với vai trò người đọc tin tức tại đài phát thanh WVOL. Sau đó, chị tham gia dẫn chương trình tin tức trên WTVF-TV ở Nashville.

Năm 1976, Winfrey chuyển tới Baltimore để dẫn chương trình tin tức tại WJZ-TV trước khi trở thành người cầm trịch talk show mang tên "People Are Talking." Năm 1984, người phụ nữ da màu này tới Chicago để dẫn chương trình talk show buổi sáng của WLS-TV mang tên A.M. Chicago, sau đó đổi thành The Oprah Winfrey Show.

Tận dụng thành công vang dội của chương trình này, Winfrey đã xây dựng một đế chế truyền thông có quy mô lớn. Harpo Studios sản xuất các chương trình nằm trong sự dẫn dắt của Phil McGraw và Rachael Ray. Còn O, The Oprah Magazine xếp thứ 7 ở Mỹ trong số các tạp chí ăn khách nửa đầu năm 2009.

Nói về con đường sự nghiệp của mình, Winfrey từng viết trong cuốn sách Journey To Beloved (1998): “Tôi xuất phát từ con số 0, không quyền lực, không tiền bạc, thậm chí suy nghĩ cũng không phải là của mình. Tôi không được làm theo ý muốn của bản thân. Giờ đây, tôi đã có tự do, sức mạnh và được nói chuyện với hàng triệu người mỗi ngày”.

Đầu năm nay, Forbes ước tính tài sản của Winfrey trị giá khoảng 2,7 tỷ USD và mặc dù tạp chí này đã đẩy “bà hoàng truyền hình” xuống vị trí thứ hai trong danh sách 100 ngôi sao có ảnh hưởng nhất thế giới (đứng sau nữ diễn viên Angelina Jolie) nhưng chị vẫn là người kiếm được nhiều tiền nhất năm 2008 với 275 triệu USD./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục