Thể thao có vai trò khôi phục hòa bình và ổn định

LHQ và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy vai trò của thể thao trong phát triển, kiến tạo và duy trì hòa bình.
Thể thao có vai trò khôi phục hòa bình và ổn định ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, Liên hợp quốc và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy vai trò của thể thao trong phát triển, kiến tạo và duy trì hòa bình.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Chủ tịch IOC Thomas Bach ký Bản ghi nhớ nói trên tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, với sự hiện diện của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc John Ashe.

Thỏa thuận đề ra mục tiêu xây dựng một thế giới tốt đẹp và hòa bình bằng cách giáo dục giới trẻ thông qua thể thao, đồng thời chú trọng tăng cường hợp tác với các ủy ban Olympic các nước, các liên đoàn thể thao quốc tế, các vận động viên, các cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc, các đặc phái viên và đại sứ thiện chí.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết văn kiện ký với IOC là một bước đi cần thiết và mang tính lịch sử sau nhiều năm hợp tác chặt chẽ trong việc thúc đẩy hòa bình và phát triển thông qua thể thao.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định thể thao có sức mạnh kết nối mọi người, cải thiện sức khỏe cộng đồng cũng như nâng cao tinh thần đồng đội và sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau.

Người đứng đầu thể chế đa phương lớn nhất thế giới đồng thời nhấn mạnh thể thao có vai trò khôi phục hòa bình và ổn định tại các khu vực xung đột như Syria, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan cũng như các quốc gia láng giềng - nơi ở của hàng triệu người tỵ nạn. Ngoài ra, thể thao còn là cầu nối các nền văn hóa, tôn giáo, sắc tộc và các tầng lớp xã hội.

Về phần mình, Chủ tịch IOC nhận định thỏa thuận này sẽ giúp nâng quan hệ hợp tác giữa Liên hợp quốc và IOC lên một tầm cao mới, chặt chẽ và sâu rộng hơn.

Ông Thomas Bach nhấn mạnh thể thao có thể thay đổi thế giới, đồng thời cho biết các sự kiện Olympic đóng góp đáng kể vào các nỗ lực đáng ca ngợi của Liên hợp quốc trong kiến tạo và duy trì hòa bình. Ông cũng đề cao vai trò của thể thao trong việc tiến tới hoàn thành các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) của Liên hợp quốc trước năm 2015.

Thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế thể thao vì hòa bình và phát triển, bắt đầu diễn ra từ ngày 6/4 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục