Thể thao Việt Nam chạy đà trước thềm SEA Games 27

Đoàn thể thao Việt Nam tham gia SEA Games 27 với hơn 750 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và tranh tài ở 29/33 môn thi đấu.
SEA Games 26, đoàn thể thao Việt Nam ở vị trí tốp 3 trên bảng tổng sắp huy chương, với 96 vàng, 92 bạc và 101 đồng. Tuy nhiên, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013 lần này, nước chủ nhà Myanmar loại bỏ 2 môn thế mạnh mà Thể thao Việt Nam từng giành được nhiều huy chương tại các kỳ SEA Games trước là thể dục dụng cụ và đấu kiếm ra khỏi chương trình thi đấu nên sẽ ảnh hưởng nhất định tới số lượng huy chương của đoàn Việt Nam.

Về vấn đề này, ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam cho biết, tuy hai môn thế mạnh của Việt Nam không nằm trong chương trình thi đấu tại SEA Games 27 nhưng bù lại, chúng ta lại có thêm nhiều nội dung ở các môn thế mạnh khác như 7 nội dung ở môn bơi, 8 nội dung ở môn điền kinh và 2 nội dung ở môn bắn súng; đây cũng đều là những môn mà đoàn Thể thao Việt Nam có thể giành huy chương vàng, đặc biệt là môn bắn súng, chúng ta từng nhiều lần dẫn đầu khu vực.

Tại SEA Games 26, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành được tổng cộng 7 huy chương vàng; ở môn bơi, sự xuất sắc của Hoàng Quý Phước giúp Việt Nam lần đầu tiên giành tới 2 tấm huy chương vàng; môn điền kinh cũng đã mang về cho Thể thao Việt Nam tới 9 huy chương vàng. Như vậy, nếu giành thêm huy chương vàng ở những môn này, Thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể bù đắp được khoảng trống của thể dục dụng cụ.

Theo công bố của nước chủ nhà Myanmar, SEA Games 27 sẽ có tất cả 460 bộ huy chương của 33 môn thi; trong đó, điền kinh chiếm nhiều bộ huy chương nhất với 46 bộ. Các môn tiếp theo cũng có số bộ huy chương lớn như thể thao dưới nước (41 bộ), wushu (23 bộ), taekwondo (21 bộ), vật (21 bộ), cờ (18 bộ), kempo (18 bộ), vovinam (18 bộ), cầu mây (18 bộ), judo (18 bộ).

Như vậy, kế hoạch của Tổng cục Thể dục Thể thao là Đoàn thể thao Việt Nam tham gia Sea Games 27 với lực lượng dự kiến hơn 750 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và tranh tài ở 29/33 môn thi đấu; được chia thành 4 nhóm.

Nhóm 1, gồm 2 môn cơ bản là điền kinh và bơi lội; đây được coi là 2 môn "mỏ vàng", có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành chỉ tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam. Nhóm 2 gồm 10 môn là vật, judo, taekwondo, boxing, karate, wushu, pencaksilat, vovinam, muay, kempo. Nhóm 3 gồm 11 môn "liên hợp" là bắn súng, bắn cung, đua thuyền rowing, canoeing, cử tạ, thể hình, billiard & snookers, bi sắt, cờ, cầu mây và xe đạp. Nhóm 4 gồm 8 môn là bóng đá, futsal (bóng đá trong nhà), bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, nhảy cầu, golf, hockey.

Ngay từ đầu năm, hàng chục môn trong số các môn tham dự SEA Games đã được tập trung và có kế hoạch tập luyện, tập huấn chu đáo cho cuộc chinh phục đấu trường Sea Games. Kể từ ngày trở lại hội nhập với đấu trường khu vực, ở các kỳ SEA Games, Việt Nam luôn sẵn sàng một lực lượng vận động viên đông đảo, đăng ký tham dự ở rất nhiều môn thi đấu.

Với việc phân bổ theo 4 nhóm như nói ở trên, đoàn thể thao Việt Nam tin tưởng sẽ giành được trên 70 huy chương vàng và lọt vào tốp 3 nước dẫn đầu; đây được coi là một nhiệm vụ được đánh giá vừa sức với thể thao Việt Nam.

SEA Games 27 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 11/12 và diễn ra đến 20/12. Ngoài môn bóng đá nam được bắt đầu từ ngày 1/12, theo lịch thi đấu, một số môn khác cũng bắt đầu khởi tranh khá sớm là chinlone (môn thể thao mới được đưa vào chương trình thi đấu lần này, ngày 3/12), bóng nước (4/12), wushu (5/12), bóng đá nữ, boxing (6/12), bóng rổ, vật (7/12), futsal, pencak silat (8/12), cầu lông, bắn súng, cưỡi ngựa nghệ thuật, canoeing, sepaktakraw (9/12), bơi, petanque (10/12).

Có một số môn kết thúc trước khi ngày khai mạc SEA Games diễn ra, đó là môn bóng nước (kết thúc ngày 9/12) và môn wushu (kết thúc ngày 10/12)./.

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục