Thêm 1 ca mắc COVID-19 mới, đã được cách ly khi nhập cảnh

Hành khách từ Cameroon quá cảnh Nigeria, Ethiopia, Malaysia, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25/6 trên chuyến bay VN9674.
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đón chuyến bay chở 150 chuyên gia từ Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN phát)
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đón chuyến bay chở 150 chuyên gia từ Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 27/6, Bộ Y tế thông báo phát hiện thêm một trường hợp mắc mới bệnh COVID-19, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Ca bệnh 353: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội. 

[71 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng]

Ngày 24/06/2020, hành khách trên từ Cameroon quá cảnh Nigeria, Ethiopia, Malaysia, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25/6 trên chuyến bay VN9674.

Sau khi nhập cảnh, người này được cách ly tập trung tại Bệnh viện Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 26/6/2020, bệnh nhân được lấy mẫu, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 26/6 là 71 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18 giờ ngày 26/6, Việt Nam có tổng cộng 213 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 6.889 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 117 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.062 người, cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 710 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày có bệnh nhân 292 (nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy đến nay Việt Nam đã ghi nhận 353 trường hợp mắc bệnh COVID-19, số trường hợp đã điều trị khỏi: 330 ca, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 4 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục