Thêm 1 đảng tham gia liên minh của bà Yingluck

Đảng Dân chủ mới (ND) sẽ tham gia vào chính phủ liên hiệp của bà Yingluck Shinawatra nhưng không đòi hỏi một ghế trong chính phủ.
Ngày 7/7, Đảng Dân chủ mới (ND) đã đồng ý tham gia vào chính phủ liên hiệp của bà Yingluck Shinawatra.

Đảng ND có một Hạ nghị sỹ.

Trang mạng của báo Bưu điện Bangkok dẫn lời lãnh đạo Đảng ND, ông Suthin Picharn, cho biết đảng này sẽ tham gia liên minh cầm quyền nhưng không đòi hỏi một ghế trong chính phủ.

Trong quá trình vận động tranh cử, Đảng ND khẳng định sẽ ủng hộ bất cứ đảng nào đứng ra thành lập chính phủ.

Với sự tham gia của ND, liên minh cầm quyền tại Thái Lan nay bao gồm sáu đảng là Puea Thai, Chartthaipattana, Chart Pattana Puea Pandin, Phalangchon, Mahachon, ND và có 300 trong tổng số 500 nghị sỹ tại Hạ viện.

Trong khi đó, phe đối lập tại Thái Lan có 200 Hạ nghị sỹ thuộc năm đảng, bao gồm đảng Dân chủ, Bhum Jai Thai, Rak Thailand, Matubhum, Rak Santi.

Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) dự kiến chứng nhận kết quả bầu cử Hạ viện trong tuần tới.

Theo Hiến pháp Thái Lan, trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm kết quả bầu cử được EC công nhận, Hạ viện nước này sẽ phải họp để bầu Thủ tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục