Thêm 1 máy bay trực thăng Nga bị tên lửa bắn hạ tại Syria

Hãng tin Reuters ngày 24/11 dẫn nguồn Tổ chức Giám sát Nhân Quyền Syria (SOHR) cho biết lực lượng nổi dậy nước này đã bắn hạ một trực thăng Nga tại Syria bằng tên lửa chống tăng.
Thêm 1 máy bay trực thăng Nga bị tên lửa bắn hạ tại Syria ảnh 1Trực thăng không quân Nga tại căn cứ Heymim ở thị trấn Latakia, Syria ngày 6/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Hãng tin Reuters ngày 24/11 dẫn nguồn Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lực lượng nổi dậy nước này đã bắn hạ một trực thăng Nga tại Syria bằng tên lửa chống tăng.

Máy bay trực thăng Nga bị bắn rơi vài giờ đồng hồ sau khi một máy bay chiến đấu Su-24 Nga bị bắn hạ gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.​

Ngày 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng khẳng định chiếc máy bay chiến đấu Su-24 của nước này đã bị bắn hạ trong lãnh thổ của Syria và cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 4 km.

Ông Putin nhấn mạnh rằng vụ bắn hạ máy bay trên là "một hành động đâm sau lưng," đồng thời tuyên bố các phi công Nga không đe dọa ai. ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục