Thêm 1 người thiệt mạng trong vụ cuồng sát ở Guam

Thêm một người Nhật đã thiệt mạng, nâng số người chết trong vụ đâm xe và cuồng sát bằng dao trên đảo Guam hôm 12/2 lên 3 người.
Thêm một người Nhật Bản qua đời tại bệnh viện sáng 14/2, nâng số người chết trong vụ đâm xe và cuồng sát bằng dao trên đảo Guam ở Thái Bình Dương hôm 12/2 lên 3 người.

Nạn nhân nam giới được Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận là ông Hitoshi Yokota, 51 tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị xe của tên sát nhân máu lạnh Chad Ryan Desoto đâm phải tại một khu du lịch trên hòn đảo này.

Ngoài ông Yokota, hai phụ nữ Nhật cũng đã thiệt mạng trong khi 10 người Nhật và một người địa phương khác bị thương tích bởi những nhát chém của Desoto.

Ngày 13/2, tên này đã chính thức bị khởi tố với các tội danh nặng như giết người, cố ý giết người, tấn công và tàng trữ vũ khí nguy hiểm.

[“Tên cuồng sát” đâm 14 người Nhật trên đảo Guam]

Theo truyền thông địa phương, Desoto đã tông thẳng vào 9 người bằng xe của y trước khi đâm vào một cửa hiệu tạp hóa nằm gần khách sạn Outrigger Guam Resort, nơi có nhiều du khách Nhật Bản ở trọ.

Ngay sau cú đâm đó, Desoto lao ra khỏi xe và cầm dao chém túi bụi vào những người xung quanh.

Trong số 11 nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Guam, 4 người vẫn phải ở lại bệnh viện chăm sóc đến ngày 14/2. Giới chức bệnh viện này cho biết một phụ nữ 22 tuổi nhập viện trong tình trạng ổn định đã được chuyển sang một bệnh viện khác ở Nhật Bản trong khi tổng cộng 6 người đã xuất viện.

Các công tố viên địa phương dẫn lời sát thủ Chad Ryan Desoto nói với các điều tra viên rằng hắn ta muốn gây thương tích cho càng nhiều người càng tốt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra ở Guam từ chối bình luận về việc liệu Desoto có thể đã bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc ma túy hay không./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục