Thêm 10 thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo lĩnh án tử hình

Theo truyền thông Ai Cập ngày 7/6, 10 người của MB bị tuyên án tử hình với tội danh kích động bạo lực, giết người trong các vụ biểu tình sau khi ông Morsi bị phế truất.

Truyền thông Ai Cập ngày 7/6 đưa tin 10 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đã bị tuyên án tử hình vắng mặt với tội danh kích động bạo lực và giết người trong các vụ biểu tình sau khi cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất hồi tháng 7/2013.

Theo nguồn tin trên, thẩm phán Hassan Fareed đã thông báo bản án trên trong một phiên tòa diễn ra tại thị trấn Banha, Đông Bắc Ai Cập. Trong danh sách 10 thành viên MB bị tuyên án trên, có Abdul Rahman al-Barr - thành viên Hội đồng Thủ lĩnh MB và Mohamed Abdel-Maqsoud - kẻ được biết đến trong vai trò là người truyền đạo đã từng chạy trốn sang Qatar sau khi ông Morsi bị lật đổ.

Các thành viên của phong trào Hồi giáo này đều bị buộc tội kích động bạo lực và gây mất trật tự đường phố trong các cuộc biểu tình hồi tháng 7/2013. Theo luật pháp Ai Cập, 10 người trên có quyền yêu cầu tổ chức một phiên tòa khác trong trường hợp họ bị bắt giữ hoặc ra đầu thú.

Cũng trong phiên tòa này, thẩm phán Fareed tuyên bố hoãn xét xử 38 thành viên khác của MB đến ngày 5/7 tới. Trong số những người này, đáng chú ý có thủ lĩnh tinh thần tối cao của MB Mohamed Badie và một số cựu bộ trưởng trong nội các cũ của ông Morsi.

Đây là phiên tòa mới nhất trong một loạt phiên xét xử các thành viên và người ủng hộ MB ở Ai Cập trong thời gian qua, trong đó có hàng trăm người bị tuyên án tử hình.

Hồi tháng Tư vừa qua, một tòa án Ai Cập cũng đã tuyên án tử hình đối với gần 700 người ủng hộ MB làm dấy lên sự quan ngại trước cam kết về nhân quyền của Cairo cũng như tính độc lập của hệ thống tư pháp tại quốc gia Bắc Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục