Thêm 125 tỷ đồng ủng hộ chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đại diện tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân ở trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Đại diện Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (trái) trao tượng trưng số tiền ủng hộ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lễ phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn. (Ảnh: TTXVN)
Đại diện Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (trái) trao tượng trưng số tiền ủng hộ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lễ phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 24/3, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đại diện tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân ở trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thay mặt Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty ôtô Toyota Việt Nam 10 tỷ đồng; công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2 tỷ đồng; Showroom nội thất Hùng Túy tại Hà Nội 1,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Hiền Đức và bà Lê Thị Thơm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 200 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn BIC 2.000 khẩu trang và 20 triệu đồng.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, chỉ trong ngày 24/3, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lên tới trên 125 tỷ đồng. “Giữa lúc đất nước đang gặp khó khăn, những tấm lòng trân quý này sẽ góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm chiến thắng dịch bệnh, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam đoàn kết, an toàn trong mắt bạn bè quốc tế,” ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp từ các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, sự ủng hộ từ các tập thể, cá nhân ở trong và ngoài nước là yếu tố quan trọng góp phần giúp Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, để cả hệ thống chính trị đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành mục tiêu kép mà Thủ tướng Chính phủ đặt ra: vừa phòng, chống dịch thành công, vừa đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Với trọng trách là nơi tiếp nhận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, toàn bộ số tiền và hiện vật tiếp nhận sẽ được chuyển tới các đơn vị có trách nhiệm để mua sắm trang thiết bị phục vụ quá trình điều trị cũng như chuyển, phân bổ trực tiếp tới hỗ trợ các khu cách ly trên cả nước.

[Tổng Liên đoàn Lao động vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống COVID-19]

Để góp phần giúp công tác phòng, chống dịch thành công, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng mỗi người dân, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động trong phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt cần phát huy vai trò giám sát của nhân dân tại khu dân cư để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã là cầu nối để các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp mong muốn nguồn lực ủng hộ sẽ góp phần tiếp thêm động lực cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch; đồng thời hy vọng tinh thần “tương thân tương ái” sẽ tiếp tục lan tỏa để Việt Nam sớm chiến thắng dịch bệnh. Từ đó, các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất - kinh doanh và người dân được quay trở lại cuộc sống bình an, không còn nỗi lo về dịch bệnh COVID-19.

Đặc biệt, Tập đoàn Vingroup ngay trong ngày 24/3 cũng đã quyết định ủng hộ 100 tỷ đồng phục vụ việc mua sắm trang, thiết bị phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, từ ngày 24/3, ứng dụng VinID trở thành một kênh chính thức quyên góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động qua nền tảng Ví điện tử VinID Pay.

Số tiền quyên góp sẽ được chuyển cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Chương trình được triển khai từ ngày 23/3/2020 đến hết ngày 30/6/2020. Theo đó, người dùng có thể thực hiện quyên góp với ba bước đơn giản: Vào app VinID, chọn tính năng Cộng đồng hoặc banner chương trình “Toàn dân phòng, chống dịch COVID-19,” chọn số tiền ủng hộ và ấn Quyên góp qua ví điện tử VinID Pay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục