Thêm 2 nạn nhân tử vong sau vụ tàu hỏa đâm ôtô

Đã có thêm 2 nạn nhân bị tử vong tại bệnh viện sau khi được cấp cứu sau vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng chiều nay, 30/3 tại Hà Nội.
Theo tin từ Bệnh viện Nông nghiệp 1 Hà Nội, trong số 8 nạn nhân được chuyển vào cấp cứu tại đây, đã có 2 nạn nhân bị tử vong: một phụ nữ và một bé trai khoảng 3 tuổi. Bốn nạn nhân còn lại hiện vẫn đang được các bác sỹ tích cực cứu chữa tại khoa ngoại của bệnh viện.

Trong khi đó, tại bệnh viện Việt Đức, hai người bị nặng hơn cũng đang được tiến hành phẫu thuật não để cấp cứu. Thông tin ban đầu cho hay, danh tính hai nạn nhân là Lê Văn Thắng, 54 tuổi và Nguyễn Thị Luyến, 34 tuổi cùng trú tại tổ 22, phường Cam Giá, Thái Nguyên.

Hiện nay, tình trạng của các nạn nhân vụ tàu hỏa đâm vẫn hết sức nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều nay, 30/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi tàu hỏa mang số hiệu SE8 đâm vào xe khách từ Thái Nguyên tại địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân còn sống sót đã được đưa về bệnh viện Nông nghiệp và bệnh viện Việt Đức. Tài xế xe khách đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 19 giờ tối nay, theo tin từ công an huyện Thường Tín, tài xế xe khách là Nguyễn Thế Hùng sinh năm 1971 trú tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên đã ra đầu thú./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục