Thêm 2 ổ cúm A/H1N1 tại trường học TP.HCM

Sở Y tế công bố thêm 2 ổ dịch cúm A/H1N1 tại trường trung học phổ thông tư thục Hòa Bình và trường Trung học phổ thông tư thục Duy Tân.
Ngày 19/8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố thêm 2 ổ dịch cúm A/H1N1 tại trường Trung học phổ thông tư thục Hoà Bình (quận Tân Bình) và trường Trung học phổ thông tư thục Duy Tân (quận 10).

Tại trường Trung học phổ thông tư thục Hòa Bình có 3 học sinh dương tính với cúm A/H1N1. Trường đã thành lập khu điều trị tại trường để cách ly, điều trị và theo dõi tổng cộng 40 học sinh và 1 nữ lao công. Sở Y tế thành phố yêu cầu nhà trường tổ chức khám sàng lọc tất cả 192 học sinh nội trú để những em không tiếp xúc với ca nhiễm được về theo dõi tại nhà.

Tại trường Trung học phổ thông tư thục Duy Tân cũng đã có 3 học sinh được xác định dương tính với cúm A/H1N1 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện quận 10. Ngoài ra, có 9 học sinh tiếp xúc gần với ca nhiễm cúm đang được cách ly theo dõi tại trường. Trường cũng đã tạm đóng cửa để xử lý môi trường.

Cùng ngày, đại diện Cục khám chữa bệnh Bộ Y tế; lãnh đạo Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung ương và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đến chỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 tại bệnh viện dã chiến trường Trung học phổ thông tư thục Quốc Văn-Sài Gòn, quận Bình Thạnh.

Hiện trường đang cách ly, điều trị và theo dõi 52 trường hợp gồm 49 học sinh và 3 nhân viên trong đó có 15 học sinh xác định dương tính với cúm A/H1N1.

Trường có 252 học sinh nội trú và 120 học sinh bán trú, trong đó có 160 học sinh nội trú đã được gia đình bảo lãnh về sau khi đã qua khám sàng lọc. Dự kiến bệnh viện dã chiến tại đây sẽ được giải phóng sau 10 ngày cách ly điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục